MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một đầu mũi tên bằng sắt có niên đại từ năm 300 đến năm 600 sau Công nguyên. Ảnh: Espen Finstad/Secretsoftheice.com

Sông băng tan chảy lộ ra vũ khí nghìn năm tuổi

Nguyễn Hạnh LDO | 14/03/2022 18:03

Các nhà khảo cổ học ở Na Uy đã phát hiện ra vũ khí và những chỗ ẩn náu bí mật trên một ngọn núi hẻo lánh, nơi những người thợ săn trốn để có thể tiếp cận tuần lộc hơn một thiên niên kỷ trước.

Trong khi khảo sát đỉnh núi Sandgrovskaret, nhóm khảo cổ đã tìm thấy 5 mũi tên, 3 trong số đó có niên đại lên tới 1.700 năm. Họ cũng phát hiện 40 nơi ẩn náu làm từ đá, Live Science ngày 13.3 đưa tin.

Nhà khảo cổ học Lars Pilo từ Cục Di sản Văn hóa, Hội đồng Quận Innlandet, Na Uy, cho hay: "Khi tuần lộc tới gần trong vòng 10-20m, thợ săn sẽ đứng dậy và bắn tên".

Một đầu mũi tên bằng sắt được tìm thấy tại Sandgrovskaret, Na Uy. Ảnh: Espen Finstad/Secretsoftheice.com

Những con tuần lộc rất cảnh giác khi di chuyển và những mũi tên cũng không thể bay quá 20m, vì vậy, thợ săn phải ẩn mình và chờ cho đến khi chúng lại gần. Khi không có sẵn nơi tốt để ẩn náu, họ tự tạo ra nơi ẩn náu bằng đá.

Trong nhiều năm, nhà khảo cổ Pilo và các đồng nghiệp đã cùng đi bộ vào những ngọn núi để tìm kiếm các hiện vật lộ ra khi các sông băng tan chảy. Họ tìm thấy địa điểm này vào năm 2013, nhưng đã không thể quay lại để thực hiện một cuộc khảo sát có quy mô lớn ở đó cho đến năm 2018, khi họ tìm thấy vũ khí và nơi ẩn náu. 

"Có rất nhiều khu vực đang tan chảy do biến đổi khí hậu, và chúng tôi đã phải ưu tiên các địa điểm khác do thời gian có hạn", ông Pilo nói.

Nơi ẩn náu bằng đá. Ảnh: Espen Finstad/Secretsoftheice.com

Trong số 5 mũi tên, 3 chiếc vẫn còn nguyên đầu mũi tên bằng sắt. Dựa trên phân tích về hình dạng của các đầu mũi tên, những vũ khí này có thể có niên đại từ năm 300 đến 600 sau Công nguyên.

Một trong 3 đầu mũi tên sắt thuộc loại hiếm, chưa từng được tìm thấy ở băng trước đây và hầu như không có trong các ngôi mộ ở vùng đất thấp. Khi Secrets of the Ice công bố kết quả nghiên cứu trên mạng xã hội vào tháng 2, họ đã nhận được khá nhiều bình luận cho rằng nó là một đầu thương. Nhưng vì thân của mũi tên được tìm thấy bên cạnh nó, nên nó được kết luận là một đầu mũi tên. Hai mũi tên còn lại - không có đầu mũi tên sắt - có thể có niên đại thiên niên kỷ đầu tiên trước Công nguyên.

Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy 77 miếng nhung và xương tuần lộc cùng 32 chiếc cọc được dùng để chôn dưới đất giống như các trụ hàng rào, nhằm dẫn những con tuần lộc về phía các cung thủ đang chờ sẵn. Những chiếc cọc có niên đại từ năm 200 đến năm 1000 sau Công nguyên, trong thời đại đồ sắt.

Nhà khảo cổ Pilo và các đồng nghiệp hiện có kế hoạch tiếp tục khảo sát tại những địa điểm băng tan ở những ngọn núi gần đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn