MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên lửa mặt trăng của NASA bị sét đánh trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: NASA

Tên lửa mặt trăng bị sét đánh trong quá trình thử nghiệm

Anh Vũ LDO | 06/04/2022 11:00
Tên lửa Mega Moon đã bị sét đánh trong quá trình thử nghiệm hệ thống phóng SLS của sứ mệnh Mặt trăng Artemis I.

Bốn tia sét đã đánh vào bệ phóng của tên lửa Mega Moon trong cuộc thử nghiệm ngày 2.4 tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ. Đây là tên lửa mạnh nhất thế giới và cao tới 98 mét, là một phần trong sứ mệnh đưa con người lên mặt trăng của Artemis I, Live Science đưa tin.

Ba trong số các tia sét có cường độ thấp và trúng tháp hai, trong khi tia sét thứ tư với cường độ cao hơn đã đánh vào tháp một, NASA cho biết trong một tuyên bố. Vào thời điểm đó, tàu vũ trụ Orion (nơi phi hành đoàn sẽ ngồi trong tương lai) và Hệ thống Phóng Không gian SLS đã được kích hoạt trên bệ phóng 39B cho một cuộc thử nghiệm được gọi là “trang phục ướt”.

Quá trình thử nghiệm này đáng lẽ đã diễn ra vào ngày 3.4 nhưng phải lùi lại do hai chiếc quạt "cần thiết để cung cấp áp suất dương cho các khu vực kín bên trong bệ phóng di động và ngăn chặn các khí độc hại" gặp sự cố.

Cuộc diễn tập “trang phục ướt”, bắt đầu vào ngày 1.4, bao gồm một loạt các thử nghiệm trước khi phóng, trong đó các chuyên gia nạp chất lỏng và nhiên liệu siêu lạnh vào tên lửa, đồng thời xác minh hệ thống phóng và "diễn tập" các kịch bản đếm ngược khác nhau trước khi cất cánh.

Chương trình Artemis sẽ diễn ra trong ba giai đoạn, được xây dựng với mục đích đưa con người, bao gồm người phụ nữ và người da màu đầu tiên, lên mặt trăng vào năm 2025, Space.com đưa tin. Mặc dù Artemis I sẽ không chở người thật nhưng hai bộ phận được Cơ quan Vũ trụ Israel và Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức đặt tên là "Zohar" và "Helga" sẽ thực hiện chuyến đi thử nghiệm để giúp các nhà khoa học đo mức độ bức xạ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn