MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tỉ phú Bill Gates lần đầu tự nhận gây đau đớn cho gia đình

Anh Quân LDO | 04/05/2022 18:33
Một năm sau khi tuyên bố ly hôn, tỉ phú Bill Gates phản hồi cáo buộc cho rằng ông không chung thủy với vợ, thừa nhận ông là người đáng trách vì "gây ra nhiều đau đớn cho gia đình". 

“Tôi chắc chắn đã phạm sai lầm và tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi không nghĩ việc đi sâu vào các chi tiết thời điểm này là thích hợp, nhưng đúng, tôi đã gây ra đau đớn và tôi cảm thấy điều đó thật khủng khiếp” - Bill Gates nói.

Người đồng sáng lập Microsoft 66 tuổi cho biết ông và vợ cũ vẫn cùng làm việc ở quỹ từ thiện, nhưng ông nói cuộc ly hôn là “đáng buồn và bi thảm”. Khi được hỏi ông học được những từ trải nghiệm đó, Bill Gates lúng túng một lúc, sau đó nói rằng, chuyên môn của ông là các chủ đề như biến đổi khí hậu và y tế. Về các vấn đề cá nhân, ông thừa nhận: “Tôi không có lời khuyên tuyệt vời cho người khác”.

Trả lời về cảm xúc khi xem cuộc phỏng vấn của vợ cũ với CBS News hồi tháng trước, trong đó bà Melinda chia sẻ đôi khi “nằm xuống sàn nhà khóc” trong cuộc hôn nhân của mình, vị tỉ phú nói: “Đây là một điều khó khăn. Chúng tôi có rất nhiều thứ tuyệt vời trong cuộc hôn nhân này: những đứa con, quỹ từ thiện và niềm vui. Và vì vậy, rất khó để thích nghi. Tôi biết ly hôn là điều hoàn toàn khác, một sự thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi từng là một đôi, trưởng thành cùng nhau và giờ thì khác”.

Cũng trong buổi phỏng vấn của mình, bà Melinda Gates tiết lộ việc chồng bà khi đó có quan hệ với nhà tài chính Jeffrey Epstein - một tội phạm tình dục bị kết án - là một trong những lý do dẫn đến ly hôn.

“Tôi có mục tiêu quyên góp cho nền y tế toàn cầu. Tôi không nhận ra rằng cuộc gặp với anh ra đã gần như hạ thấp những điều cực kỳ kinh khủng mà anh ta đã làm”, ông Gates nói.

Theo RT, Bill Gates thực hiện cuộc phỏng vấn để quảng bá cho cuốn sách mới của ông, có tựa đề “How to Prevent the Next Pandemic” (Làm thế nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo”. Theo Bill Gates, “thông tin sai lệch” đã khiến nhiều người Mỹ thiệt mạng trong đại dịch COVID-19. Ông cũng cảm thấy khó hiểu vì trở thành mục tiêu của các thuyết âm mưu sau khi hỗ trợ vaccine cứu người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn