MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trung Quốc phát hiện biến thể phụ mới của Omicron

Thanh Hà LDO | 04/04/2022 10:51
Tình hình COVID-19 ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp với việc phong tỏa trung tâm tài chính Thượng Hải khi số ca COVID-19 mới tăng lên và có báo cáo về các ca nhiễm biến thể phụ của Omicron gần Thượng Hải. 

Bloomberg chỉ ra, mối lo ngại tăng thêm với tình hình COVID-19 ở Trung Quốc là sự xuất hiện của biến thể phụ mới của Omicron được ghi nhận gần Thượng Hải.

Một bệnh nhân COVID-19 ở cách Thượng Hải khoảng 64km được chẩn đoán mắc chủng virus mới phát triển từ biến thể phụ BA.1.1 của Omicron, tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn dữ liệu giải trình tự từ các cơ quan y tế địa phương. 

Bản tin cho biết, chủng virus mới phát hiện này không khớp với các chủng khác ở Trung Quốc, cũng không giống với các chủng đã được gửi tới GISAID - cơ sở dữ liệu toàn cầu để xác định trình tự và giám sát các đột biến virus SARS-CoV-2. 

Một ca COVID-19 ở thành phố Đại Liên, miền Bắc Trung Quốc, ngày 1.4 cũng báo cáo nhiễm chủng virus mới không giống với bất kỳ loại SARS-CoV-2 nào được phát hiện ở Trung Quốc, chính quyền thành phố Đại Liên thông tin trên tài khoản WeChat chính thức.

Trung Quốc vốn kiểm soát được đại dịch với khoảng thời gian dài không ghi nhận các đợt bùng phát COVID-19 sau đợt dịch ban đầu ở Vũ Hán. Tuy nhiên, hiện tại, đang trải qua đợt tăng vọt số ca lây nhiễm hàng ngày. 

Thượng Hải ghi nhận 9.006 ca COVID-19 trong ngày 3.4 khi thành phố sẵn sàng xét nghiệm cho toàn bộ 26 triệu dân trong nỗ lực mới để kiểm soát dịch bệnh. 

Tân Hoa Xã đưa tin, hàng nghìn nhân viên y tế từ khắp nơi trên đất nước đã đến Thượng Hải trong ngày 3.4 để giúp xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đã huy động hơn 2.000 quân y để hỗ trợ việc kiểm soát dịch bệnh ở Thượng Hải, theo PLA Daily.

Các doanh nghiệp và một số nhà máy vẫn đóng cửa, với Gigafactory -  nhà máy ở Thượng Hải của Tesla và là nhà máy đầu tiên bên ngoài Mỹ của công ty  - bước vào tuần thứ hai bị gián đoạn hoạt động. 

Khi tình hình COVID-19 ở Trung Quốc ngày càng diễn biến phức tạp, Bắc Kinh đã cử Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đến Thượng Hải để giám sát nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. 

Trong diễn biến khác, mới đây, 2 loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc sử dụng công nghệ RNA thông tin, hoặc mRNA, đã được phê duyệt để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn