MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em được phát hiện thêm ở nhiều nước Châu Âu. Ảnh chụp màn hình

WHO cảnh báo gì về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Thanh Hà LDO | 20/04/2022 15:11
Cơ quan y tế EU cho biết, các trường hợp viêm gan không rõ nguồn gốc, lần đầu tiên được phát hiện ở trẻ em Vương quốc Anh, hiện đã được ghi nhận tại 4 quốc gia khác ở Châu Âu và Mỹ. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo ngày 15.4 về việc đang theo dõi 84 ca mắc bệnh viêm gan cấp tính nghiêm trọng được báo cáo ở Anh từ 5.4. WHO cũng dự kiến sẽ có thêm nhiều ca mới trong những ngày tới. 

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cho hay, các ca bệnh viêm gan bí ẩn này hiện đã được ghi nhận ở trẻ em ở Đan Mạch, Ireland, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Thêm vào đó, có 9 trường hợp nghi bị căn bệnh viêm gan bí ẩn này cũng đã được ghi nhận ở bang Alabama của Mỹ, AFP thông tin.

"Các cuộc điều tra đang được tiến hành ở tất cả các quốc gia báo cáo ca bệnh. Hiện tại, nguyên nhân chính xác của bệnh viêm gan ở những trẻ em này vẫn chưa được biết" - ECDC nêu trong thông cáo. 

Trong hầu hết các ca bệnh, trẻ không bị sốt. Tuy nhiên, một số ca bệnh ở Anh nghiêm trọng đến mức bệnh nhân phải chuyển tới điều trị ở các chuyên khoa gan cho trẻ em trong khi 6 trẻ đã được ghép gan, cả WHO và ECDC thông tin. 

Căn bệnh viêm gan bí ẩn chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 10 tuổi và các triệu chứng bao gồm vàng da, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng.

Các virus viêm gan đã biết, từ A đến E, không được phát hiện ở trẻ em, vì vậy các cơ quan y tế Anh đã kiểm tra mối liên hệ với các virus thông thường hoặc các nguyên nhân tiềm tàng khác như COVID-19, nhiễm trùng hoặc các yếu tố môi trường. 

Theo ECDC, hiện các nhà điều tra nghi ngờ nguyên nhân bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em có khả năng do nhiễm trùng.

"Không có mối liên hệ nào với vaccine COVID-19 được xác định và thông tin chi tiết được thu thập thông qua bảng hỏi với các ca bệnh về thực phẩm, đồ uống và thói quen cá nhân không xác định được bất kỳ trường hợp phơi nhiễm thông thường nào" - ECDC nêu rõ. 

Tại Pháp, "2 ca viêm gan cấp tính vẫn chưa xác định được nguyên nhân đã được Bệnh viện Đại học Lyon" báo cáo ở trẻ em dưới 10 tuổi và "hiện đang được điều tra", cơ quan y tế công cộng chia sẻ với AFP. 

"Các trường hợp viêm gan cấp tính không xác định được nguyên nhân ở trẻ em không phải là hiếm. Việc xảy ra 2 trường hợp này không phải là bất ngờ và không cho thấy, ở giai đoạn này, số ca mắc bệnh ở Pháp quá cao", nguồn tin lưu ý.

Meera Chand, giám đốc lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng mới nổi tại Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, một cơ quan bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nêu ngày 15.4 rằng "các biện pháp vệ sinh thông thường" như rửa tay "giúp giảm sự lây lan của nhiều bệnh lây nhiễm mà chúng tôi đang điều tra" .

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn