MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La (thứ hai, từ trái sang) trao Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ảnh: Minh Tâm

Đại hội Công đoàn ngành Y tế Sơn La: Hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn lợi ích cho đoàn viên

Minh Hải - Minh Tâm - Xuân Trường LDO | 09/10/2017 10:15
Công đoàn ngành Y tế Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại TP. Sơn La với 88 đại biểu, đại diện cho hơn 1.500 đoàn viên, CCVCLĐ ngành y tế tỉnh Sơn La. Một trong những nội dung hoạt động của nhiệm kỳ mới là hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn lợi ích cho đoàn viên.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La; Lầu Sáy Chứ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La; Nguyễn Trung Khải - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Sơn La.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Y tế Sơn La đã phát huy rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; các cấp công đoàn không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút đông đảo đội ngũ y, bác sĩ tham gia với nhiều đề tài sáng kiến hữu ích góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La cũng như nhân dân các tỉnh giáp biên giới nước bạn CHDCND Lào.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đoàn viên, CCVCLĐ ngành Y tế Sơn La đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Sơn La. Đồng chí mong rằng, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn ngành Y tế Sơn La tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn với phương châm “Hướng về cơ sở”, “Vì lợi ích đoàn viên”; tham gia có hiệu quả với chuyên môn đồng cấp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân...

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ra 25 đồng chí tham gia BCH và 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Công đoàn ngành khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Lường Thị Chuyển tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch CĐ ngành Y tế Sơn La; đồng chí Trương Tiến Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Sơn La. Đại hội đã bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV.

Tại đại hội, BCH LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn