MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: L.N

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ đội biên phòng lần thứ VIII

Linh Nguyên LDO | 13/03/2018 13:15
Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ đội biên phòng lần thứ VIII diễn ra ngày 13.3.

Tới dự có các đồng chí: Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Uỷ viên TƯ Đảng, Uỷ viên quân uỷ TƯ, Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội biên phòng; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính uỷ Bộ đội biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng; Thượng tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ Quốc phòng và 132 đại biểu chính thức. 

Hiện Công đoàn Bộ đội biên phòng (BĐBP) có 13 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 843 đoàn viên, trong đó đoàn viên là sỹ quan chiếm 8,3%; đoàn viên là quân nhân chuyên nghiệp chiếm 50,9%; đoàn viên là công nhân, viên chức quốc phòng (CN, VCQP) chiếm 6,9%; đoàn viên là lao động hợp đồng chiếm 33,9%.

Đoàn thiếu nhi Thủ đô Hà Nội chúc mừng Đại hội. Ảnh: L.N.

Qua 5 năm hoạt động, công đoàn BĐBP đã có bước phát triển mới, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã được thực hiện tốt; phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn; chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua; vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định; đội ngũ đoàn viên, CN, VC, LĐQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng...

Một số mục tiêu được đặt ra giai đoạn 2018-2023 là xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; không ngừng nâng cao vị thế của tổ chức CĐ BĐBP; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CN, VC, LĐQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có tác phong công tác khoa học, kỷ luật lao động, làm chủ các phương tiện, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ tiêu cơ bản là 100% cán bộ, đoàn viên, CN, VC, LĐQP giữ vững lập trường giai cấp công nhân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yêu ngành, yêu nghề, yên tâm gắn bó xây dựng lực lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; Hàng năm, 100% CĐCS đăng ký, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các tiêu chí của tổ chức CĐ...

Sản phẩm tham gia tăng gia sản xuất của CB, đoàn viên CĐ Trường trung cấp biên phòng 1, Trung cấp nghề 11, Trung tâm huấn luyện Bộ đội biên phòng trưng bày tại Đại hội. Ảnh: L.N.

Tham dự ĐH, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá cao những hoạt động hiệu quả của CĐ BĐBP, đặc biệt là CĐ các đơn vị đã bám sát sự thay đổi về mô hình của đơn vị để củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng lực lượng lao động cả về trình độ văn hóa, chuyên môn, chính trị, góp phần quan trọng trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của BĐBP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn