MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Ngô Đức Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: H.A

Khai mạc Đại hội Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN lần thứ XXV

Việt Lâm LDO | 11/11/2017 10:00

Sáng 11.11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn (CĐ) các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng,  có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIV CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2011 - 2017; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2017 – 2022); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa XXIV và bầu Ban Chấp hành khóa XXV.

Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật; các đồng chí trong Ban Thường vụ CĐ Viên chức VN và 118 đại biểu thay mặt cho 1.740 đoàn viên (thuộc 15 CĐCS) cùng dự Đại hội.  

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật tham dự Đại hội. Ảnh: H.A

Trong thời gian qua, 100% CĐCS trực thuộc CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị người lao động; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. CĐ đã phát huy, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên CĐ; tích cực tham gia xây dựng các văn bản, hướng dẫn, quy định liên quan tới quyền, trách nhiệm của đoàn viên tại cơ quan, đơn vị.

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên CĐ được các cấp CĐ quan tâm, từ nguồn kinh phí CĐ và hỗ trợ của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. CĐ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho đoàn viên CĐ với tổng số tiền hàng tỉ đồng. Hoạt động xã hội được tăng cường và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên CĐ với tổng số tiền ủng hộ trên 1,5 tỉ đồng.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: H.A

Công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, chuyển Đảng chính thức được chi bộ, lãnh đạo các Ban, đơn vị và CĐ thường xuyên quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2011 – 2017 đã giới thiệu cho Đảng kết nạp được 140 đảng viên mới. 100% đảng viên đã ký cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. 100% đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Nữ CNVCLĐ  đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do CĐ phát động, trong đó thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được duy trì thường xuyên, có những đơn vị hàng năm 100% đoàn viên nữ đăng ký thực hiện phong trào và tỷ lệ đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt từ 90% đến 100%... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn