MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính trao tặng bức trướng. Ảnh: L.Nguyên

Khai mạc Đại hội XV, nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Đường sắt Việt Nam

T.E.A LDO | 10/05/2018 10:17

Đại hội khai mạc sáng 10.5 với sự có mặt của 238 đại biểu chính thức. Các đồng chí: Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV TCty ĐSVN, Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN... đã tới dự.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, tham luận thông qua Báo cáo BCH Công đoàn ĐSVN khóa XIV tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn; Bầu cử BCH Công đoàn ĐSVN khóa XV; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII…

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ĐSVN đã giải thể 2 công đoàn cấp trên cơ sở và 38 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở; thành lập mới 31 công đoàn cơ sở; làm thủ tục bàn giao 3 công đoàn cơ sở về sinh hoạt tại LĐLĐ địa phương và Công đoàn Giao thông Vận tải; chuyển 5 công đoàn xí nghiệp đầu máy về trực thuộc Công đoàn ĐSVN; điều động, luân chuyển 20 người, thuyên chuyển 9 người, tiếp nhận 14 người, bổ nhiệm 7 người.

Phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các đơn vị triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó đã có 266 đề tài khoa học với tổng giá trị 36,537 tỷ đồng, 5.492 sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất với tổng giá trị làm lợi 40,863 tỷ đồng, 607 công trình, sản phẩm với tổng giá trị hơn 799 tỷ đồng.

Một số kinh nghiệm được Công đoàn ĐSVN đúc rút trong nhiệm kỳ qua, gồm: Một là, hoạt động công đoàn phải lấy mục tiêu, phương châm hành động của Nghị quyết Đại hội công đoàn làm căn cứ triển khai thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị. 

Hai là, hoạt động công đoàn các cấp phải luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và đoàn thanh niên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Ba là, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Bốn là, chăm lo đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, năng lực, trình độ, bản lĩnh và tâm huyết với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phản ánh, kiến nghị, giải quyết và phối hợp giải quyết những bất cập trong sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Mai Đức Chính ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua của Công đoàn ĐSVN, đồng thời giải đáp một số kiến nghị của CNVCLĐ, Công đoàn đối với TLĐ trong thi đua khen thưởng, CB CĐCS... Phó Chủ tịch TLĐ cũng đề nghị Công đoàn ĐSVN tiếp tục công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng CB CĐCS, nhất là chủ tịch CĐCS về kỹ năng thương lượng...

Nhân dịp này, TLĐ tặng Công đoàn ĐSVN bức trướng có dòng chữ: Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của ĐSVN.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn