MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính trao quà của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của Cty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam tại lễ phát đông, Ảnh: Hải Nguyễn

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XVI Công đoàn TP. Hà Nội

Xuân Trường LDO | 17/04/2018 14:33
Ngày 17.4, tại Cty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam (KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội), LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm trong CNVCLĐ toàn TP chào mừng Đại hội XVI Công đoàn (CĐ) TP. Hà Nội, Đại hội XII CĐVN và chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018).

Tới dự lễ phát động có các ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội… và gần 500 CNLĐ Cty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XVI CĐ Hà Nội.  Ảnh: Xuân Trường
Phát động đợt cao điểm thi đua, Chủ tịch LĐLĐVN Nguyễn Thị Tuyến kêu gọi khối doanh nghiệp tổ chức phát động cán bộ, CNLĐ ra sức thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm ATVSLĐ”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018 trước thời hạn… Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, vận động cán bộ, CCVCLĐ tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”…

Đợt thi đua cao điểm được LĐLĐ TP. Hà Nội phát động từ ngày 1.4.2018 đến 30.6.2018.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn
Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính biểu dương LĐLĐ TP. Hà Nội trong nhiều năm qua đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, có chiều sâu và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô; đồng thời đề nghị cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô phát huy tinh thần sáng kiến, sáng tạo; không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, nhất là trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để góp phần tăng năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh, đưa DN và Thủ đô phát triển. Các cấp CĐ Thủ đô cần phát hiện nhân tố điển hình; khen thưởng kịp thời và đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…
Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt đoàn viên, CNVCLĐ quận hưởng ứng đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Xuân Trường
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm do LĐLĐ TP. Hà Nội phát động, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà và Chủ tịch CĐ Cty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam Đinh Quang Dương thay mặt đoàn viên, CNVCLĐ quận và Cty biểu thị tinh thần và quyết tâm cao hưởng ứng các nội dung thi đua do Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát động.
Chủ tịch CĐ Cty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam Đinh Quang Dương thay mặt đoàn viên, CNLĐ Cty hưởng ứng đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Xuân Trường

Tại lễ phát động, LĐLĐ TP. Hà Nội đã trao tặng 20 phần quà cho CNLĐ Cty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn