MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (ảnh: Đăng Huỳnh).

7,5 tỉ đồng, 157 tỉ đồng…, hay còn nhiều hơn nữa “những con đường rải hoa hồng” cho bác sĩ?

Thế Lâm LDO | 20/10/2017 19:00
Phiên xét xử phúc thẩm vụ án VN Pharma đang tiếp diễn tại TPHCM. Vấn đề được quan tâm nhất trong vụ án này  từ phía các cơ quan tố tụng cho đến Hội đồng xét xử và dư luận là những con số 7,5 tỉ đồng chi hoa hồng, 157 tỉ đồng được VN Pharma kê khống giá thuốc, hay nhiều hơn thế nữa chạy theo “những con đường rải hoa hồng”…

“Những con đường rải hoa hồng” - một cách nói ví von về sự kê toa của bác sĩ sẽ được nhận lại hoa hồng từ các Cty dược, mà trực tiếp “làm việc” là các trình dược viên mỗi sáng hay đầu giờ chiều thường “tấp nập” tại các phòng khám, đặc biệt là những bệnh viện lớn. Họ, với đặc trưng nhìn thấy ngay từ ban đầu là cầm những tờ báo mới được ấn bản buổi sáng, và được kẹp vào giữa là các catalog sản phẩm dược, thông tin về thuốc mới v.v…

Với khoản tiền 7,5 tỉ đồng được VN Pharma chi hoa hồng bán thuốc ung thư đã được nguyên Tổng giám đốc Cty này – bị cáo Nguyễn Minh Hùng – thừa nhận, nhưng cho biết là chi theo đường các trình dược viên để “chăm sóc khách hàng”, không lưu sổ sách(?)… Mà các trình dược viên ngày nay, đa phần hoạt động như thế nào, hàng ngày ở đâu, tiếp cận ai nếu không phải là các bác sĩ tại những phòng khám, bệnh viện?

Trong khuôn khổ một phiên xét xử, sẽ khó mà truy ra được “những con đường rải hoa hồng” không chỉ của khoản 7,5 tỉ đồng đối với thuốc ung thư của VN Pharma, mà cả khoản kê khống giá tới 157 tỉ đồng của Cty này nữa. “Đường đi của hoa hồng” hay “những con đường rải hoa hồng”, để điều tra làm rõ nhất thiết phải trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra, mở rộng điều tra với việc thêm những bị can mới bị khởi tố và truy tố thì mới mong làm rõ đến nơi đến chốn được.

Rõ ràng có thể thấy, qua ngày xét xử 19.10, bị cáo Nguyễn Minh Hùng lẩn tránh trả lời cụ thể về các khoản chi hoa hồng cho bác sĩ, rất có thể cho thấy ông ta muốn chừa một đường lùi về làm ăn sau này cho chính mình và Cty của mình. Chính vì vậy, phương pháp tiếp cận, khai thác làm rõ vấn đề chỉ còn cách là trả lại hồ sơ để điều tra lại và mở rộng điều tra. Trong đó, mấu chốt là các trình dược viên “nhúng chàm” liên quan tới loại thuốc ung thư mà VN Pharma làm giả hồ sơ để đưa về bán tại Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn