MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh: “Lễ hội cầu trâu, chém lợn là phản cảm, cần loại bỏ, thay thế”

S.Trường LDO | 20/03/2015 10:00
Ngày 18.3, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã có buổi đối thoại, tọa đàm với người dân xã Hương Nha, huyện Tam Nông (Phú Thọ) nơi có lễ hội cầu trâu với nghi thức lấy 12 chiếc búa gỗ đập vào đầu con trâu cho đến chết.

 

 Theo nghi lễ cầu trâu, trước khi làm lễ cầu trâu, người ta đốt bên cạnh cột buộc trâu hai bó đuốc bằng nứa khô. Sau đó, nhà sát trói trâu vào cọc bằng dây tre, rồi làm lễ mật khẩn xin âm dương. Khi trâu bị búa gỗ đập vào đầu ngã gục và chết, người dân đem lột da, chôn 4 cọc rồi căng da trâu làm “nồi da nấu thịt”, tái hiện cảnh mổ trâu khao quân của nữ tướng Xuân Nương khi xưa. Người ta còn cắt 12 miếng thịt ngon ở bắp làm 12 quả đài xinh để tế thần.

Trao đổi với những người dân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh khẳng định, quan điểm của Bộ là những nghi lễ phản cảm như ở lễ hội cầu trâu Phú Thọ, lễ hội chém lợn Bắc Ninh, không có tác dụng giáo dục, không đề cao giá trị nhân văn, nên được loại bỏ. Đó không thể coi là nét đẹp, là văn hóa của người Việt Nam.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói: “Chúng ta cần nói thẳng với nhau một điều là không nên, nó phản cảm, gây ức chế không cần thiết và chúng ta có quyền sáng tạo, thay thế nó cho phù hợp với đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước…”.

Ý kiến trên của Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã nhận được nhiều đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, họ cũng đề nghị, vẫn tiếp tục được tổ chức lễ hội và thay thế một nghi lễ tế khác phù hợp, văn minh hơn. Bộ VHTTDL khẳng định, sẽ cử chuyên gia hỗ trợ địa phương trong vấn đề này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn