MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia cầm chết vì vụ lan xì khí NH3 của Cty TNHH Vĩnh Lộc (ảnh: Tuyết Nguyễn/VnExpress).

“Bom độc” trong khu dân cư: Vì lợi, xem thường tính mạng người dân

Thế Lâm LDO | 11/10/2017 13:42
Vụ lan xì khí độc amoniac (NH3) tại Cty TNHH Vĩnh Lộc trên đường An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TPHCM) dù chưa gây chết người nhưng sự huỷ hoại của nó chính là một cảnh báo nghiêm trọng.

Nổ bình sang chiết dẫn đến bể đường ống dẫn khí và khí độc amoniac lan toả ra xung quanh. Người ngộp thở, nôn ra máu; cây cối khô cháy lá; gia cầm, gia súc chết ngay tại chỗ… Quang cảnh được chụp lại khiến chúng ta không khỏi giật mình. Có khác gì một “quả bom độc”!

Thế mà, “quả bom độc” này, thậm chí còn có nhiều “quả bom độc” khác nữa, vẫn đang nằm trong các khu dân cư đông đúc người sống và làm việc. Tại sao vậy? Người dân không trả lời được câu hỏi này, chỉ có các cơ quan chức năng…

Cứ nghĩ về cảnh nhốn nháo của cả trăm học sinh trưa 10.10 phải sơ tán khẩn cấp, có cháu phải băng qua đồng và khóc thét, thì chắc chẳng bậc phụ huynh nào mà không lo lắng khi tiếp tục để con em mình học ở ngôi trường trên. Người dân sống gần “quả bom độc”, các cháu học gần “quả bom độc”, chỉ một phút giây thôi hiểm hoạ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hiểm hoạ đã đến nhưng còn may là chưa gây thiệt hại về người.

Từ lâu, thành phố đã có chủ trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, độc hại; các xí nghiệp và nhà máy công nghiệp… ra khỏi khu dân cư. Thế nhưng, với vụ việc lan xì khí độc NH3 trưa 10.10 tại Cty TNHH Vĩnh Lộc, thì vấn đề quản lí cơ sở sản xuất trong khu dân cư có lẽ còn nhiều việc phải làm nghiêm khắc hơn, quyết liệt hơn để loại trừ triệt để những hiểm hoạ chết người ra khỏi môi trường khu dân cư vốn cần được an toàn, bình yên nhất có thể.

Cũng trưa cùng ngày, không ít người qua đường khu vực lan xì khí NH3 đã rơi vào tình trạng ngộp thở, mắt cay xè và đỏ hoe, không tự đi tiếp được mà phải gọi người thân đến giúp. Khí độc gây ảnh hưởng ghê gớm đến sức khoẻ có thể thường xuyên “lởn vởn” trong không gian. Còn để cơ sở sản xuất như thế hoạt động trong khu dân cư ngày nào thì chúng ta còn “cho phép” hiểm hoạ rình rập sức khoẻ và mạng sống của người dân ngày đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn