MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường cái chết của thanh niên trong vụ "đi bão" trúng đạn (ảnh: C.Ng).

Cái chết oan nghiệt của thanh niên đi xem "bão” và lời cảnh báo cho giới trẻ!

Thế Lâm LDO | 05/06/2018 12:55
K chạy theo nhóm thanh niên “đi bão”, rồi bị trúng đạn và tử vong. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ nhưng sự việc đau lòng này cũng là một cảnh báo đối với nhiều thanh niên.

“Đi bão” là cách gọi những nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép, hoặc chạy xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên đường. Đây không chỉ là hành vi bị cấm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông đối với chính bản thân những người “đi bão”, những người chạy theo xem hoặc cổ vũ, và cả những người đi đường nói chung.

Trường hợp K. bị trúng đạn tử vong dù là hi hữu nhưng để lại nhiều điều đáng suy ngẫm: Những người trẻ, hãy tránh những phút vì bốc đồng theo đám đông mà không lường hết những bất trắc có thể đến với mình. “Đi bão” là hành vi vi phạm luật giao thông, gây mất trật tự công cộng, và chỉ có gây hại chứ không mang lại bất cứ một lợi ích nào.

Nhiều nhóm thanh niên “đi bão” sau khi đã phê ma túy, sử dụng thuốc lắc.…, vì thế trong trạng thái đầy kích động và không thể tự chủ, càng dễ gây ra tai nạn trên đường. Thậm chí, khi bị lực lượng công an chốt chặn, các đối tượng “đi bão” còn có thái độ chống đối.

Hiện nay, các cuộc “đi bão” không chỉ tụ tập trong một nhóm nhỏ mà thậm chí các đối tượng còn lên Facebook hẹn nhau. Còn nhớ cách đây khoảng 3 năm, lực lượng công an Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ hẹn nhau qua Facebook “đi bão” giữa một nhóm thanh niên ở Huế với một nhóm thanh niên từ Quảng Nam ra. Đó là những cuộc “đi bão” liên tỉnh, và trên đường “bão” đi không chỉ có lạng lách, nẹt pô mà còn la hét ầm ĩ gây náo loạn trên đường phố.

Hay mỗi dịp diễn ra giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự, mỗi trận thắng cũng trở thành cái cớ cho nhiều nhóm thanh niên xuống đường “đi bão”. Đó không phải là sự thể hiện tình yêu bóng đá nước nhà mà ngược lại, nó ảnh hưởng đến không khí ăn mừng lành mạnh, có văn hóa của người hâm mộ nói chung.

K. đi xem "bão” và gặp nạn qua đời, để lại nỗi đau cho người cha và gia đình. Nỗi đau này sẽ rất lâu nữa mới nguôi ngoai đối với những người thân của K. Nhưng trong xã hội, sẽ còn tiềm ẩn bao nỗi đau khác cho người thân nếu những người trẻ không biết ý thức cân chỉnh những hành vi sinh hoạt trong cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn