MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
MC Thu Hằng trong chương trình "Tiên tri nước Nga" trên kênh K+ (ảnh: nguồn từ K+).

Cái gì cũng “ném đá” thì còn ai dám sáng tạo?

Thế Lâm LDO | 23/06/2018 09:58
Ngay sau khi sự xuất hiện của các hotgirl bình luận World Cup 2018 bị “ném đá” thì giờ đến lượt MC mặc bikini dẫn chương trình bên hồ bơi với sự dự đoán World Cup của hải cẩu cũng bị xem là một sự “hở bạo”, “hớ hênh” hay “trò vớ vẩn”…

Bikini bên hồ bơi, có cảnh xuống hồ ngâm mình và dẫn chương trình, và làm quen với cá heo, hải cẩu… thì có xem là hớ hênh hay không? Hay lúc đó, nếu mặc veston hoặc áo sơmi, quần tây diễn bên hồ bơi và ngâm mình dưới nước mới thực sự là sự hớ hênh vì không phù hợp?

Mặc bikini trong khung cảnh hồ bơi, dẫn một chương trình gắn với hồ bơi và động vật là cá heo và hải cẩu, thì có được xem là “hở bạo” hay đó là cách ăn mặc đúng thông lệ?

Tìm một cách làm mới, cho dù chỉ thuần để giải trí, có thể có chỗ chưa được đi nữa, thì có nên xem là “trò vớ vẩn”?

Trong khi dư luận mạng trên Facebook tha hồ chê, phê… với không ít ngôn từ  dung tục thì một cuộc khảo sát trên tờ báo điện tử cho ra kết quả hơn 60% ý kiến đánh giá MC mặc bikini trong chương trình là đẹp và gợi cảm. 

Với những dư luận luôn có không ít ác ý hay cực đoan, nếu để trở thành một làn sóng, có thể gây ra nhiều hệ lụy tạo áp lực khủng khiếp lên những người làm chương trình với mong muốn mang tới cách thể hiện mới mẻ từ những ý tưởng và kịch bản tươi tắn.

Với những công việc mang tính sáng tạo, cần có không gian thoáng đãng trong tư duy làm việc, nếu cứ gặp những dư luận bảo thủ và cực đoan qui chụp, ném đá thì những người làm công việc sáng tạo sẽ rất dễ chán nản vì bị áp lực, và rồi sẽ nhụt chí chẳng còn muốn sáng tạo nữa.

Đừng để những người muốn sáng tạo trở thành những tội đồ và người triển khai, thực hiện nó bị nhìn như tội phạm. MC mặc bikini cũng chẳng phải là “vớ vẩn” hay “quái thai” nếu được đặt đúng chỗ và phù hợp hoàn cảnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn