MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chu quan Xin Chao thoát án oan trong gang tấc (ảnh minh họa)

Cần quan tâm hơn nữa đối với người bị oan sai

Minh Đức LDO | 06/05/2016 15:47
  Thời gian qua, nhiêu vụ án oan sai liên tục được được phát hiện như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở tỉnh Bắc Giang, ông Huỳnh Văn Nén ở tỉnh Bình Thuận…người được minh oan thì được bồi thường, người gây oan sai thì sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. 

 

Hiện nay, chúng ta đã có Luật Bồi thường nhà nước, người oan sai sẽ được nhà nước bồi thường tổn thất theo quy định. 

Nhưng có những tổn thất thì không thể nào bồi thường, bù đắp hết cho người bị oan sai, đó là danh dự, nhân phẩm bị mất mát, con cái không nhận được sự quan tâm dạy dỗ, học hành đến nơi đến chốn và gián tiếp bị thiệt hại tinh thần do chính người bị oan gây ra và những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp khác xảy ra trong thời gian bị oan sai thì không thể cân đo đong đếm được bằng tiền.  

Những mất mát này của người bị oan do chính các cơ quan tiến hành tố tụng gây ra, cần phải được khắc phục một các đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi tối đa của người bị oan. 

Ngoài việc chính thức công khai xin lỗi, khôi phục tất cả những quyền lợi cho người bị oan, thì nhà nước cần quan tâm đến việc giải quyết công ăn việc cho người bị oan, vợ (hoặc chồng), con cái của người bị oan; được cấp cấp thẻ bảo hiểm y tế tương ứng với số năm bị oan sai, được cấp đất xây nhà ở, nếu người bị oan sai chưa có nhà hoặc được cấp đất sản xuất nông nghiệp nếu người bị oai sai có nhu cầu... 

Tóm lại, người bị oan ngoài được các cơ quan tiến hành tố tụng công khai xin lỗi, bồi thường oan sai và phải giúp người oan sai tái hòa nhập cộng đồng phải được nhà nước hỗ trợ ổn định cuộc sống, được các tổ chức, địa phương quan tâm động viên, giúp đỡ để khôi phục lại thể chất và tinh thần do oan sai gây ra.

Bên cạnh đó, những cá nhân đang công tác tại các cơ quan tiến hành tố tụng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra oan sai, kể cả người về hưu cần phải truy trách nhiệm tới cùng và xử lý nghiêm để trấn an dư luận cũng như chính nguyện vọng của người bị oan. Có như vậy, mới thể hiện được tinh thần trách nhiệm của Nhà nước đối với người bị oan do các cơ quan tiến hành hành tố tụng gây ra. 

Minh Đức , TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn