MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an Hội An trao trả tài sản bị cướp giật cho du khách nước ngoài (ảnh minh họa)

Cảnh báo cướp giật tới du khách là rất cần thiết

Nguyễn Gia Long TP.HCM LDO | 23/03/2016 17:08
Vấn nạn cướp giật đường phố từ lâu không chỉ hoành hành tại TP. HCM, mà rất nhiều các đô thị, địa bàn khác trên cả nước cũng vẫn xẩy ra thường xuyên, nó khiến cho không chỉ người dân bất an mà khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài luôn bị đe dọa về tài sản, thậm chí là cả tính mạng

 

Hẳn chúng ta đều biết, những ngày đầu tháng 3 này, tại trung tâm Sài Gòn, giữa thanh thiên bạch nhật, nạn nhân là một nữ du khách người Ai Cập bị hai tên cướp giật mất giỏ xách đã gây nhiều bức xúc đã tạo nên “bão” trong dư luận.

Nhiều người hô hào, kiến nghị với chính quyền, các cơ quan chức năng phải làm thế này, thế kia, phải có biện pháp cứng rắn... để trấn áp loại hình tội phạm bấy lâu gây nguy hại cho cuộc sống đô thị. Tất cả các hiến kế, biện pháp, phương hướng của nhân dân, các cơ quan đoàn thể về vấn đề chống cướp giật cũng đều hướng tới một điểm chung, đó là: an ninh phải được đảm bảo, thành phố phải được trở nên yên bình, và mỗi khi ra đường người dân không còn phải nơm nớp lo sợ bị cướp giật!

Nạn cướp giật đã, đang lộng hành là như vậy và chính quyền thành phố có ra tay một cách triệt để như thế nào, kết quả đạt được sẽ ra làm sao..., thì chúng ta còn phải chờ! 

Vâng, mong cho tương lai gần, TP HCM sẽ không còn đáng kể những vụ cướp giật thì quả là điều đáng mừng, quá hạnh phúc với chẳng riêng một ai. Thế nhưng hiện tại thì an ninh trật tự trên đường phố vẫn là điều rất buồn, khi mà các vụ cướp giật vẫn liên tục xảy ra, khiến cho mọi người lo lắng. 

Với công dân sống và lưu trú tại thành phố thì ít nhiều mọi người đều đã quá biết nên luôn đề cao cảnh giác. Còn đối với khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài thì họ vẫn chưa mấy hay biết, nên việc cảnh báo tình hình cướp giật trên đường phố cho họ biết, họ thấy để họ cảnh giác là điều cực kỳ cần thiết. 

Việc làm này có thể trước mắt sẽ làm “xấu hình ảnh” đôi chút về đất nước, con người Việt Nam. Nhưng không sao, đó là công việc bắt buộc ngành du lịch nên làm và làm ngay tức thì, bởi đó là quyền lợi không chỉ của riêng du khách mà còn là của cả ngành du lịch nói chung. 

Theo tôi, các Công ty du lịch không chỉ cảnh báo nhắc nhở khách bằng miệng về vấn nạn cướp giật khi họ bắt đầu đặt chân tới thành phố, mà việc này cũng cần phải được đưa vào cả tờ rơi, catalog để khách đọc kỹ trước khi họ ra phố vãng cảnh thăm thú. 

Khi họ đã ít nhiều được trang bị thông tin về nạn cướp giật, chắc chắn họ sẽ đề cao cảnh giác. Và như vậy bọn tội phạm sẽ khó hành động hơn.

Ngoài các công ty du lịch có khách đi tuor theo đoàn chính thống ra, các khách sạn nơi nhiều du khách đi lẻ theo kiểu du lịch “bụi” tự tổ chức cũng cần phải thông báo cho khách biết về vấn nạn cướp giật để khách lưu tâm.

Kết hợp với việc cảnh báo vấn đề cướp giật thì các cty du lịch, các khách sạn cũng luôn chú ý nhắc nhở, dặn dò khách không nên mang theo nhiều tiền bạc tài sản, hộ chiếu, giấy tờ quan trọng theo người khi ra phố. Không nên đeo trang sức quý, mà nên ký gửi cất giữ ở khách sạn... Với ba lô, túi xách thì phải nhắc khách đeo dây quai vào cả hai vai, hoặc đeo xéo qua người cho chắc chắn, chứ không đeo một bên vai, hay cầm tay hớ hênh, căn dặn khách lưu ý khi nghe gọi điện thoại, hay cầm máy ảnh chụp hình khi đi trên đường phố cũng là điều luôn cần thiết...

Nếu các công ty du lịch, các khách sạn làm tốt việc cảnh báo và nhắc nhở khách thì chắc chắn tình trạng du khách bị cướp giật mất đồ đạc, tài sản khi đi lại trên đường phố sẽ hạn chế được rất nhiều.


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn