MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổ động viên nán lại dọn rác sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Oman tối 5.8 (ảnh: soha.vn).

Cổ động viên Việt dọn rác: Nét đẹp ư? Không, đó là hành động văn minh phải có!

Thế Lâm LDO | 07/08/2018 18:00
Cổ động viên Việt Nam trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), sau trận đấu tối 5.8 giữa U23 Việt Nam với U23 Oman, đã thu dọn rác trên các hàng ghế. Đây là một trong những hành động văn minh trên khán đài tại sân vận động.

Cần biết rằng, sau trận đấu tối 5.8, chỉ có một số cổ động viên dọn rác, chứ chưa thể lan tỏa rộng hơn. Với một xã hội còn rất nhiều công dân xem việc xả rác bừa bãi là điều bình thường, nhiều ông bố bà mẹ đèo con phía sau còn tiện thể bảo con em mình vứt rác xuống đường… thì hành động văn minh trên sân Mỹ Đình là rất đáng khích lệ.

Đây không phải lần đầu cổ động viên Việt Nam dọn rác trên sân vận động. Còn nhớ, tháng 1.2018, khi U23 Việt Nam tạo ra dấu ấn tuyệt vời ở sân Thường Châu (Trung Quốc), kết thúc trận trong mưa tuyết rét buốt, đã có một số bạn trẻ nán lại dọn rác trên các hàng ghế. Đến tháng 5.2018, trên sân Jeonju (Hà Quốc), sau trận đấu của U20 Việt Nam, một số CĐV là Việt kiều và du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc cũng nán lại dọn rác.  

Khi những điều bình thường vẫn còn mang tính chất “bất thường" hay đột xuất, khi những hành động dọn rác được xem là phải luôn song hành với con người trong xã hội văn minh mà chúng ta còn cảm thán rằng đó là “nét đẹp” thì cũng có nghĩa chúng ta chưa tạo được nguồn cảm hứng lan tỏa đến mỗi người trong việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Trong một xã hội văn minh và hiện đại, mỗi cá nhân trong quá trình tiêu dùng xả ra rác thải phải có trách nhiệm thu gom rác thải ấy đổ đúng nơi đúng chỗ chứ không thể xả bừa bãi. Hành vi này ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn lực xã hội cũng như góp phần trong việc tiết giảm chi phí.

Hãy để ý một chút, gần cuối mỗi chuyến bay của Vietjet, tiếp viên của hãng này đi từ đầu đến đuôi máy bay với chiếc túi rác mở rộng kêu gọi hành khách nào có rác thì vứt vào. Tưởng là chuyện “nhỏ”, nhưng với hàng chục ngàn chuyến bay mỗi năm, có thể hãng hàng không này đã tiết kiệm được không ít chi phí thuê dịch vụ dọn dẹp vệ sinh.

Thể hiện tư duy, thái độ hành xử văn minh cũng là một cách “đi tắt đón đầu” đến cái đích hiệu quả hóa chi phí trong xã hội và ở doanh nghiệp. Đầu tư xã hội thay vì phải chi phí nhiều cho thu gom rác xả bừa bãi, có thể tiết giảm để tập trung đầu tư cho những hạng mục dân sinh khác.

Dọn rác thải do chính chúng ta xả ra, đừng xem đó là “nét đẹp” mà phải xem đó là việc phải làm của những công dân văn minh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn