MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đổ lỗi cho nhân viên cho thấy một sự biện minh vụng về cố thoát tội lỗi của Khaisilk.

Đến con nít còn không tin được nữa, Khaisilk!

Thế Lâm LDO | 01/11/2017 13:21
Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ vụ Khaisilk sang cơ quan điều tra để xử lí hình sự theo tiến trình đúng hướng được dư luận rất hoan nghênh. Chính vì thế lúc này, những giải thích từ Khaisilk đổ lỗi cho nhân viên càng khó có ai chấp nhận được.

Nói thẳng thì lời giải thích rằng do nhu cầu ngày 20.10 quá cao nên nhân viên tự ý thay đổi nhãn mác từ “Made in China” sang “Made in Vietnam” đến con nít còn không thể tin nữa là dư luận nói chung!

Đó chỉ là một cách chạy lỗi, chạy tội vụng về của Khaisilk trong lúc này mà ông chủ của nó - Hoàng Khải - phải chịu trách nhiệm chính chứ không phải ai khác.

Đâu phải Khaisilk vừa mới bán hàng khăn lụa nói riêng và hàng lụa nói chung xuất xứ Trung Quốc, mà theo chính thông tin ông chủ Khaisilk cho biết là từ năm 2013-2014, và tỉ lệ hàng xuất xứ Trung Quốc lên đến 50%.

Chẳng phải do nhu cầu cao của ngày 20.10.2017 mà nhân viên cửa hàng Khaisilk làm bừa, mà đúng hơn “nhờ” có nhu cầu cao của ngày này, việc làm ăn gian dối của Khaisilk được giấu kín, ém nhẹm bao nhiêu lâu nay mới bị lộ. Chính vì thế, dư luận càng bức xúc vì bị lừa dối, bị móc túi bấy lâu nay. Những lời nói nào là làm ăn trung thực, phát ngôn bôm bốp… của ông chủ Khaisilk lâu nay, bây giờ nhìn lại chỉ là một sự che đậy, ngụy trang cho cách làm giàu nhanh bằng sự dối trá và bán rẻ đạo đức kinh doanh để trục lợi nhiều gấp nhiều lần bình thường.

“Nạn nhân” của Khaisilk có lẽ rất nhiều. Thời gian qua, những “nạn nhân” ấy gia tăng theo niềm tin vào thương hiệu Khaisilk, trong đó có không ít người là những khách quốc tế tên tuổi. Chính vì thế, sự đổ vỡ của một thương hiệu không phải chỉ làm mất hình ảnh, uy tín đối với người tiêu dùng trong nước mà còn gây ảnh hưởng đến cái nhìn của khách quốc tế về một thương hiệu Việt và thị trường Việt.

Người tiêu dùng vừa thiệt, nhưng cũng vừa… đau. Song thà đau một lần mà làm cho tới nơi tới chốn, đưa sự dối trá, lừa lọc của Khaisilk ra ánh sáng và pháp luật, để đền bù thiệt hại và trả lại quyền lợi cho người tiêu dùng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn