MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(Ảnh minh họa).

Lên cơn co giật vì nghiện Facebook: Chuyện không còn ảo nữa

Diệu Tiên LDO | 23/07/2017 06:40
Thông tin một học sinh 14 tuổi ở Hà Nội bị bố mẹ cấm dùng Facebook đã bị lên cơn co giật được cho là liên quan tới chứng “nghiện Facebook”, như nghiện game vậy. Học sinh này thường chơi Facebook tới 10 tiếng mỗi ngày.

Nước ta đã có những trung tâm cai nghiện… game mà “bệnh nhân” chủ yếu là giới trẻ: Thanh niên, sinh viên, học sinh… Đó là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, chưa đủ bản lĩnh trước các cám dỗ và cũng dễ sa đà trong các trò chơi, giải trí.

Facebook cũng gây nghiện. Vâng, thực tế có như vậy. Sử dụng Facebook ngày đêm sống ảo với Like, Comment, Share, Post các status hay hình ảnh… Thích những hình ảnh của bản thân đẹp đến phi thực tế đăng tải lên trang cá nhân và chờ… Like.

Sức mạnh của Facebook là sự kết nối, cả thế giới này, hiện đã có hơn 2 tỉ người dùng. Nhưng thứ gì cũng vậy, sử dụng chừng mực, hợp lí thì có thể giúp giải quyết công việc, phát huy mặt tích cực. Trường hợp Facebook, cho ta nắm bắt nhiều thông tin hằng ngày, tương tác tức thời và mở rộng mối quan hệ, giao kết… Rất nhiều lợi ích nếu sử dụng Facebook theo hướng tích cực và hợp lí. Nhưng ngược lại, sử dụng quá đà, trở nên mê đắm, nghiện ngập, thì bao hệ lụy cũng ập tới.

“Sống ảo” lâu trên mạng xã hội được cho rằng sẽ dễ bị hoang tưởng, dần ít giao tiếp, đối với trẻ tình trạng này dễ dẫn đến chán chường, bỏ bê ăn học, dần có thể bị trầm cảm hoặc tự kỉ ở trẻ… Đó là những cảnh báo từ lâu nay nhưng các bậc phụ huynh nhiều khi vẫn chưa mường tượng được một cách rõ ràng mãi cho đến khi con em mình bị lún sâu vào thì vấn đề đã thành nghiêm trọng.

Sử dụng quá đà quá độ, thì Internet, Facebook hay các thiết bị cầm tay… đều có thể trở thành “sát thủ” đặc biệt là đối với trẻ em vốn tuổi đời còn nhỏ và nhận thức, ý thức non nớt. Tuy nhiên ngày nay, mạng xã hội hay Internet muốn gây nghiện được thì phải gắn với thiết bị cầm tay là máy tính bảng hay smartphone. Chỉ riêng việc sử dụng lâu các thiết bị cầm tay này thôi đã có thể gây ra các bệnh/tật về mắt. Mà trẻ em ngày nay dùng máy tính bảng hay smartphone thì gắn với nội dung gì đã quá rõ: Game, video mà phổ biến nhất là YouTube, FaceBook, nghe nhạc…

Câu chuyện của học sinh 14 tuổi ở Hà Nội có phần tương tự với câu chuyện bé gái 6 tuổi ở Philippines. Mới đây, bà mẹ 35 tuổi tại Philippines với nickname Facebook “Icon Molvizar Collamar” đã chia sẻ rằng, đứa con gái 6 tuổi của chị đã phải cấp cứu vì cơn động kinh do rối loạn trí não và chứng này có thể gây liệt tạm thời. Các bác sĩ kết luận bước đầu rằng bé gái bị động kinh cục bộ liên quan tới việc sử dụng iPad quá lâu trong một thời gian dài. Lúc này người mẹ mới ân hận rằng do bận rộn kinh doanh dịp hè nên đã cho con chơi iPad xả dàn mà không có người giúp việc chăm sóc, và hậu quả đã xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn