MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 15.10, tiểu thương đã trình bày với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (ảnh: VnExpress.net)

Lò mổ đóng cửa, tiểu thương co cẳng chạy tìm cách!

Thế Lâm LDO | 10/11/2017 14:00
Ngày 8.11, khi nghe tin tại Đồng Nai tổ chức hội thảo tìm giải pháp phát triển ngành chăn nuôi và truy xuất nguồn gốc, bà con tiểu thương bán thịt heo đã kéo đến.

Họ chịu hết nổi rồi! Bởi từ sau khi lò mổ Xuyên Á đóng cửa, tiểu thương đã phải tốn chi phí giết mổ lên gấp 3 lần (từ 140.000-150.000 đồng/con thay vì 48.000 đồng/con tại lò mổ Xuyên Á).

Là bởi lò mổ Xuyên Á lâu nay mỗi ngày đêm giết mổ đến một nửa số heo tiêu thụ tại TP.HCM, tức khoảng 5.000 con. Xuyên Á đóng cửa, để kiếm ra nơi đáp ứng hết nhu cầu giết mổ 5.000 con heo/ngày đêm là không thể. Chính vì thế, giá giết mổ bị đẩy lên cao, mà còn không có nơi để thuê.

Nhiều tiểu thương phải chạy đôn chạy đáo lên Tây Ninh, hoặc xuống Long An, sang Đồng Nai, Bình Dương…, ảnh hưởng đến tiến độ đưa thịt ra sạp. Thịt kém tươi, sẽ khó bán, giá dễ bị giảm; trong khi chi phí tăng, bà con thương lái quay sang bắt người nuôi gánh tất – giá mua heo hơi bị đè xuống, khổ lại hoàn khổ cho người nông dân chăn nuôi mà thôi.

Vấn đề thiếu lò mổ sau khi Xuyên Á đóng cửa, bà con thương lái phải chạy đôn chạy đáo và chi phí tăng đã được phản ánh với Bí thư Thành ủy TPHCM – Nguyễn Thiện Nhân trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 15.10 tại Hóc Môn. Và đích thân Bí thư Nhân đã chỉ đạo các sở ban ngành khẩn trương rà soát, xem lò mổ nào đủ điều kiện thì cấp phép hoạt động để tháo gỡ khó khăn cho tiểu thương, giúp bà con giảm chi phí.

Và cũng tại cuộc tiếp xúc đó, ông Dương Hoa Xô - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM - cho biết, lệnh tạm đình chỉ 21 ngày và đến 26.10 thì Xuyên Á được mở cửa hoạt động trở lại.  

Nhưng ngày 8.11, bà con tiểu thương kéo đến hội thảo ở Đồng Nai để xin cho Xuyên Á được mở cửa trở lại.

Vấn đề “trị” Xuyên Á không phải chỉ vì lò mổ này. Vấn đề tạo điều kiện hoạt động trở lại cho lò mổ này cũng chẳng phải chỉ vì Xuyên Á!

Xuyên Á là lò mổ ảnh hưởng tới một nửa thị trường thịt heo tại TP.HCM, tức cung ứng lượng thịt tiêu thụ cho một nửa nhu cầu của cư dân tại thành phố hàng ngày (ước tính hơn 10 triệu người).

Buộc Xuyên Á khắc phục, nâng cao các biện pháp giám sát, tuân thủ qui định là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Nhưng các cơ quan chức năng, từ cơ quan thú y, sở NN&PTNT, cơ quan điều tra… cũng phải rất khẩn trương trong tiến độ công việc chứ không thể cứ tà tà chậm rãi. Từ Xuyên Á, ảnh hưởng tới thị trường, thì người tiêu dùng phải gánh, và còn đó kéo theo bao nhiêu người lao động với kế sinh nhai trên thị trường thịt heo cũng lao đao.

Đừng để bà con tiểu thương “vất vưởng” chạy đôn đáo, dáo dác khắp nơi nữa!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn