MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(Ảnh minh họa/nguồn: LĐO)

Tại sao phải lo ngại kẻ trộm cắp mà đi siết ATM?

Thẩm Hồng Thụy LDO | 28/08/2018 14:00
Ngân hàng Nhà nước vừa có chỉ đạo các ngân hàng giảm hạn mức rút tiền ATM vào ban đêm để phòng ngừa rủi ro cho người dân. Ai cũng hiểu, chỉ đạo này thể hiện ý tốt muốn bảo vệ tiền bạc của người dùng ATM.

Nhưng, bên cạnh mặt tích cực của động thái này, mặt trái của nó có thể lại lớn hơn: Chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho thấy một sự lo ngại trước đối tượng lừa đảo, trộm cắp.

Có nên như thế hay không? Hoàn toàn không nên!

Thứ nhất, hiện cả nước có khoảng trên 70 triệu thẻ ATM của hàng chục triệu người dùng, song số chủ thẻ bị lừa đảo trộm cắp chiếm tỉ lệ rất rất ít, có thể chỉ ở mức 0,00…%. Vậy có nên vì một số trường hợp bị lừa đảo, trộm cắp mà làm khó số đông hàng chục triệu người dùng?

Thứ hai, những trường hợp rút tiền ATM vào đêm khuya, nếu có cũng vì lí do rất cần kíp, việc giảm hạn mức hóa ra làm khó những người đang gặp khó. Song trên thực tế, nếu gặp tin tặc hay kẻ lừa đảo, trộm cắp, thì việc giảm hạn mức cũng chẳng ngăn chặn được hành vi của chúng, và cũng chưa chắc hạn chế được thất thoát, thiệt hại.

Thứ ba, bọn lừa đảo trộm cắp cũng chỉ là một số thành phần nhỏ, phạm tội trong bóng tối. Việc chống lại và ngăn chặn bọn chúng không thể dùng biện pháp thể hiện sự lo sợ, mà ngược lại, cả người dân và cơ quan chức năng cần phải tấn công tội phạm, đồng thời với việc nâng cao nhận thức về các giải pháp và phương pháp bảo mật, bảo đảm cho tài khoản ngân hàng, thẻ ATM và cách sử dụng thẻ an toàn tại các cây ATM khi rút tiền.

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ có những thẩm quyền nhất định, tại sao lại bị động trước bọn lừa đảo và ăn cắp tiền ATM? Đó là những kẻ tội phạm, không chỉ trốn tránh pháp luật mà hầu hết cũng không dám trực diện đối đầu với người dân chứ đừng nói là các cơ quan chức năng. Trên thực tế, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước vô hình chung lại khiến hàng chục triệu người dùng ATM lại cảm thấy lo lắng.

Nên chăng Ngân hàng Nhà nước cần sớm xem xét rút lại chỉ đạo này và thay bằng các biện pháp khác hợp tình, thuận lý hơn để cho hoạt động ATM trên thị trường được bình thường như lâu nay, thay vì bắt nó phải hoạt động theo kiểu bất thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn