MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xem phim "người lớn" có phải là suy đồi?

Anh Đào LDO | 02/10/2017 18:30
Xã hội lại gióng chuông, và các nhà đạo đức lại thít cà vạt, mặt mày nghiêm nghị để nói về sự suy đồi sau khi một nghiên cứu khoa học “báo động” về tình trạng nghiện phim sex của sinh viên ngành y.
Khẳng định, đây là một đề tài khoa học, mang tên ”Ảnh hưởng của việc xem phim “người lớn” đối với thái độ và hành vi tình dục của sinh viên”, được công bố trong một hội nghị khoa học của chính ngành y. Và đây là những số liệu: 15,5% SV có nguy cơ cao nghiện phim khiêu dâm, trong đó 32,9% SV nam và 4,2% SV nữ; gần 50% SV sử dụng công cụ tìm kiếm trên internet để tìm kiếm các sản phẩm khiêu dâm.

Nhưng có thật tình trạng xem phim "người lớn" là đáng báo động? Là “suy đồi đạo đức”?

Câu trả lời lại nghiêng nhiều về: Không.

Báo NLĐ dẫn nghiên cứu đánh giá: SV trường y có cách nhìn khá cởi mở về vấn đề tình dục. Có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề trinh tiết, quan hệ tình dục nhiều người và sống thử. Cụ thể, 21,8% SV ủng hộ việc sống thử; 37,8% SV cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là chấp nhận được và tính riêng nữ là 35,1%. Tỉ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân trong SV y dược là 15,3%, trong đó nữ chiếm 9,2%.

Quan hệ tình dục trước hôn nhân giờ đây không còn là chuyện thời phong kiến nữa. Và những nghiên cứu ở diện nhỏ là SV ngành y, có lẽ cũng đang chỉ khẳng định lại một thực tế rằng những hiểu biết về tình dục trong xã hội đang được nâng cao rõ rệt nhờ Internet, nhờ... phim chăn nuôi. Nếu muốn có một ví dụ sinh động, có thể nhìn thấy những dòng tin về “cái chết” của cụ Tokuda, 82 tuổi diễn viên phim người lớn nổi tiếng thế giới, được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội 3 tuần trước.

Đời sống tình dục, trong đó có những “góc nhỏ”, những “bí mật”, có lẽ câu chuyện riêng tư của từng cá nhân nên chỉ dừng ở mức độ những cá nhân..., thay vì nói quá lời về sự suy đồi hay băng hoại đạo đức xã hội.

Chúng ta có thể nhìn thấy nguyên do khiến những quan niệm xã hội đang dần được thay đổi. Chẳng hạn thuật ngữ “hủ hoá”, bản chất chỉ một mối qua hệ đàn ông/ đàn bà, đang gần như biến mất khỏi đời sống xã hội.

Và những thay đổi trong cách hiểu/biết về vấn đề tình dục của giới trẻ, xin đừng lầm lẫn, hoàn toàn không phải là thành quả của giáo dục giới tính trong trường học. 

Ít năm trước, một bộ phim giáo dục giới tính của Mỹ mang tên Việt hoá là “Bánh Mỹ” đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. 

Câu chuyện SV xem phim người lớn hôm nay nên được xem là đề bài để các nhà giáo dục, các nhà văn hoá nghĩ đến câu chuyện nghiêm túc hơn: Giáo dục giới tính trong trường học, thay vì chỉ ngồi đó gõ chuông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn