MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh viện đóng cửa, nợ lương gần 2 năm, người lao động quyết khởi kiện

Hoàng Bin LDO | 29/02/2024 11:56

Người lao động đang chuẩn bị thủ tục để khởi kiện Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam sau khi đóng cửa nhưng còn nợ lương gần 2 năm qua.

Khởi kiện đòi quyền lợi chính đáng

Trao đổi với PV Lao Động ngày 29.2, ông Phan Tấn Tiến (trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) đại diện cho 22 người lao động (NLĐ) bị nợ lương tại Bệnh viện Đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam (địa chỉ đường Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) cho biết, đang chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ để khởi kiện cơ quan chủ quản của Bệnh viện này là Trường CĐYT Quảng Nam ra tòa.

Bệnh viện Đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam bắt đầu nợ lương NLĐ từ tháng 4.2022, nay đã gần 2 năm chưa trả. Ảnh: Hoàng Bin.

Theo ông Tiến, từ ngày 15.1.2023, Bệnh viện đột ngột đóng cửa và cho thôi việc 22 cán bộ, giảng viên, y bác sĩ, nhân viên y tế, khiến họ rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống vô cùng khó khăn.

“Bệnh viện hiện còn nợ NLĐ 9 tháng tiền lương (từ tháng 4.2022 đến giữa tháng 1.2023) và các khoản phụ cấp, tiền vượt giờ, tiền trực của các năm trước, tổng cộng 840 triệu đồng. Chúng tôi đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo Bệnh viện và gửi đơn kêu cứu các cấp, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, nên buộc lòng phải khởi kiện để đòi quyền lợi chính đáng của mình”, ông Tiến chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Trường CĐYT Quảng Nam vẫn chưa hoạt động trở lại sau hơn 1 năm thông báo đóng cửa. Ảnh: Hoàng Bin.

Theo tìm hiểu của Lao Động, nhiều cán bộ làm việc tại Bệnh viện đã công tác trên 12 năm, cuộc sống hiện tại gặp nhiều khó khăn vì hầu hết đã lập gia đình và đang nuôi con nhỏ. Có người vì bị nợ lương, mất việc đột ngột mà phải ra đường bán rau, bán cá chật vật mưu sinh.

Trong năm 2022, do không được nhận lương nên bảo hiểm cũng không được đóng, dẫn đến một số trường hợp sinh con không được nhận chế độ thai sản kịp thời. “Thời điểm tôi sinh con, do không có thẻ BHYT nên phải vay mượn để thanh toán viện phí hơn 8 triệu đồng mà không được BHYT chi trả” - một người lao động của Bệnh viện cho biết.

Lãnh đạo tỉnh nói gì?

Lý giải về nguyên nhân chậm chi trả chế độ bảo hiểm cho NLĐ, đại diện BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay, Trường CĐYT Quảng Nam còn nợ 823 triệu đồng tiền bảo hiểm của NLĐ.

“Theo quy định, đơn vị phải đóng đủ, không nợ NLĐ thì cơ quan BHXH mới giải quyết tất cả các chế độ liên quan. Mặc dù vậy, vừa qua, BHXH đã ưu tiên giải quyết chế độ cho một số trường hợp...”, đại diện BHXH Quảng Nam nói thêm.

Ông Huỳnh Tấn Tuấn - Hiệu trưởng Trường CĐYT Quảng Nam kiêm Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Đến thời điểm hiện tại Bệnh viện không có hướng giải quyết để thanh toán hết các khoản nợ lương, nợ phụ cấp của NLĐ đã nghỉ việc; cũng như các khoản nợ tiền thuốc, vật tư y tế của các công ty cung ứng. Bệnh viện cũng thiếu cán bộ có chuyên môn cho các chuyên ngành nên không thể hoạt động trở lại”.

Lãnh đạo Quảng Nam làm việc với NLĐ Bệnh viện bị nợ lương. Ảnh: Đông Anh.

Tại buổi tiếp công dân định kỳ hôm 27.2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, những nội dung kiến nghị của NLĐ là đúng.

Vừa qua tỉnh đã quan tâm bổ sung, hỗ trợ hơn 5,8 tỉ đồng để giải quyết vấn đề nợ lương kéo dài khiến giảng viên Trường CĐYT Quảng Nam quyết định ngừng việc tập thể. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết triệt để.

“Lãnh đạo tỉnh, các ngành các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, tìm hướng giải quyết triệt để vấn đề này, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ. Tuy nhiên, cần có thời gian nhất định, tỉnh mong muốn NLĐ có sự thông cảm, chia sẻ” - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn