MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các công nhân đang làm việc trong cảnh khói bụi tại Công ty Hoàng Gia Yên Bái. Ảnh: T.L

Chủ tịch Yên Bái cam kết xử lý "mớ bòng bong" tại Công ty Hoàng Gia

Long Nguyễn - An Trịnh LDO | 19/02/2022 07:41
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - ông Trần Huy Tuấn - nói với PV Báo Lao Động rằng, ông sẽ cho kiểm tra và xử lý ngay những vấn đề đang diễn ra tại Công ty Hoàng Gia Yên Bái.

Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về những sai phạm có tính chất hệ thống và bất chấp của Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái (thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình).

Cụ thể, trong loạt bài Cảnh trần ai sau cánh cổng Công ty Hoàng Gia Yên Bái đăng tải tháng 11.2021, trong vai người có nhu cầu công việc, PV đã mắt thấy, tai nghe những bức xúc của hàng trăm công nhân đang ngày ngày vắt sức tại đây.

Vất vả là vậy, nhưng những con người này vẫn không được đảm bảo quyền lợi dù là tối thiểu nhất của Luật lao động: Không hợp đồng lao động, không quyền lợi bảo hiểm, không nhà ăn công nhân, không thưởng - chỉ phạt, thúc ép làm quá giờ trong môi trường nặng nhọc…

Đã vậy, Công ty Hoàng Gia Yên Bái còn liên tục bị tố nợ lương, quỵt lương, tăng giờ làm không đúng quy định và hàng loạt những nhập nhèm trong việc sử dụng lao động nước ngoài trong danh xưng chuyên gia...

Làm việc cật lực trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ, hằng tháng, công nhân còn bị chia đôi số lương thực nhận như một cách để công ty ràng buộc họ. 

Cụ thể, khi được hỏi, hầu hết công nhân tại đây đều cho biết, người thực sự đứng ra trả lương cho họ chính là những chuyên gia nước ngoài - gọi là ông chủ. Quản lý người Việt chỉ làm thuê hoặc phiên dịch viên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng liên tục có những hành vi xâm hại Hồ Thác Bà - danh thắng nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Yên Bái và trên thực tế đã nhiều lần bị xử phạt hành chính. 

Năm 2019, công ty bị UBND tỉnh Yên Bái phạt tới 720 triệu đồng với 6 hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường. 

Thậm chí đến năm 2020, Công ty TNHH Hoàng Gia còn bị UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục các sai phạm về môi trường...

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - ông Trần Huy Tuấn. 

Mới đây, sau hàng loạt những bất cập về quyền lợi người lao động chưa được giải quyết, ngày 12.2, công ty này tiếp tục bị người dân thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng tố đã đổ hàng nghìn lít hoá chất độc hại ra môi trường, gây mùi nồng nặc, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Trong quá trình tiếp cận hiện trường vụ việc, PV Báo Lao Động tiếp nhận thêm nhiều bức xúc của người dân địa phương với Công ty Hoàng Gia Yên Bái.

Cụ thể, người dân thôn Hợp Nhất cung cấp nhiều hình ảnh, tài liệu thể hiện trong quá trình hoạt động, công ty nhiều lần làm ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh: Khói bụi, tiếng ồn, nước thải, mùi keo dán và các ống khói đen kịt xả thẳng lên trời...

“Các hộ dân đã nhiều lần làm đơn gửi chính quyền xã, huyện nhưng đều không thấy phản hồi, giải quyết. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng đưa ra nguyện vọng với lãnh đạo địa phương, nhưng cũng lại đâu vào đấy” - bà Đào Thị Thương, người dân thôn Hợp Nhất, bức xúc.

Xung quanh những nội dung phản ánh, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái -cho hay, đã tiếp nhận thông tin và sẽ cho kiểm tra ngay. "Quan điểm của tỉnh là sẽ cho dừng hoạt động và xử phạt nghiêm nếu phát hiện sai phạm" - ông Tuấn nói.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái - ông Hoàng Đình Trịnh. 

Được biết, người đứng tên đại diện pháp luật của Công ty Hoàng Gia Yên Bái là Giám đốc Ngô Quang Tùng, tuy nhiên ông này ít khi xuất hiện. 

Người thường ra mặt để xử lý các vụ lùm xùm là Phó Giám đốc Hoàng Đình Trịnh.

Ông Phạm Duy Hiển - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra (Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái) - cho biết, theo tinh thần các chỉ đạo mới nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như UBND tỉnh, từ nay đến năm 2025, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có quy mô từ 25 công nhân trở lên đều phải thành lập Công đoàn cơ sở.

"Đối với Công ty Hoàng Gia Yên Bái, lãnh đạo Công đoàn đã nhiều lần tới vận động, kết nối nhưng họ luôn tìm lý do thoái thác. Thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh, huyện sẽ tích cực tuyên truyền vận động doanh nghiệp này thành lập Công đoàn cơ sở, đảm bảo quyền lợi chính đáng người lao động" - ông Hiển nói.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình - chia sẻ: "Chúng tôi có biết về tình trạng công nhân tại đây rất vất vả, thiệt thòi nên nhiều lần đến gửi văn bản, liên hệ vận động thành lập Công đoàn nhưng phía công ty liên tục khước từ, không gặp, không làm việc".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn