MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây tràm do người dân ở thôn Lệ Xuyên trồng, nay bị đốn hạ chỉ còn trơ gốc. Ảnh: Hưng Thơ.

Dân phản ứng, địa phương tạm dừng việc khai thác rừng để lấy đất làm dự án

HƯNG THƠ LDO | 12/01/2022 20:03

Quảng Trị - Quá trình nhà nước giao cho doanh nghiệp thanh lý rừng tràm để lấy đất thực hiện dự án trong Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, hàng chục hộ dân ở xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) phản ứng vì cho rằng rừng do người dân trồng.

Rừng trồng năm nào?

Tháng 6.2020, Công ty Đầu tư và phát triển Tâm Xanh lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu Tràm Năm Gân tại tiểu khu 791T, 792 thuộc rừng phòng hộ xã Triệu Trạch với diện tích 19,8ha. Trong diện tích 19,8ha, có 9,6ha có rừng và toàn bộ nằm trong vùng quy hoạch của Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Những cây tràm lớn phần lớn đã bị doanh nghiệp đốn hạ, đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Hưng Thơ.

Qua nhiều thủ tục, diện tích rừng phòng hộ nói trên được chuyển sang rừng sản xuất. Từ đó, UBND xã Triệu Trạch được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho lập hồ sơ khai thác rừng trên diện tích đã chuyển đổi để giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

Theo ông Lê Văn Mẫn – Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch, sau khi được Sở NN&PTNT giao thanh lý, tận thu số gỗ ở diện tích 9,6ha có rừng, xã này đã giao cho Công ty Đầu tư và phát triển Tâm Xanh làm hồ sơ đấu giá, và khai thác luôn.

Diện tích đất được giao cho doanh nghiệp nằm ở mặt tiền tuyến đường nhựa. Người dân cho biết vào năm 1996 đã thực hiện dự án vườn hộ, vườn đồi ở vị trí này. Ảnh: Hưng Thơ.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp tiến hành khai thác cây thì người dân ở thôn Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch) phản ứng, ngăn cản việc cưa cắt cây vì cho rằng diện tích cây rừng được người dân ở thôn trồng vào năm 1996. “Trước sự phản ứng của người dân, chúng tôi đề nghị doanh nghiệp dừng việc khai thác, và xin ý kiến của cấp trên” – ông Lê Văn Mẫn, xác nhận.

Đề nghị rà soát lại để đảm bảo quyền lợi cho người dân

Ông Nguyễn Đình Hoàng (trú tại thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch) - nguyên Chủ nhiệm hợp tác xã Lệ Xuyên cho biết, vào năm 1996, huyện Triệu Phong giao Hợp tác xã Lệ Xuyên thực hiện dự án vườn hộ, vườn đồi nhằm mục đích cải tạo đất xây dựng vườn hộ để đưa dân ra ở. Có 40 hộ dân ở hợp tác xã tham gia dự án, thực hiện trên diện tích 10ha đất. Hợp tác xã chia 10ha ra nhiều lô, trong mỗi lô quy hoạch đất để làm nhà ở, còn bao quanh thì trồng cây tràm hoa vàng.

Quá trình tham gia dự án, người dân chỉ được hỗ trợ cây giống và một ít kinh phí không đáng kể. Phần lớn các hộ còn mua thêm giống tràm để về trồng, bỏ công bỏ của với suy nghĩ sau này tách hộ thì sẽ được cấp đất để ở.

Khi dự án thành công, người dân có nhu cầu xin ra ở, thì UBND xã Triệu Trạch không đồng ý, vì diện tích đất nói trên thuộc rừng phòng hộ. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân có ý kiến, nhưng chưa nhận được trả lời thỏa đáng. Vì vậy, khi thấy doanh nghiệp đến cưa cây để lấy đất thực hiện dự án, 40 hộ dân từng tham gia dự án vườn hộ, vườn đồi ngày trước lập tức phản ứng.

“Chúng tôi mong muốn các cấp rà soát lại, xác định rừng trồng năm nào và trữ lượng rừng có trên đất. Rất là vô lý khi nhiều cây rừng có đường kính ôm không xuể, nhưng đánh giá đường kính bình quân chỉ chưa đầy 10cm, dẫn đến việc bán đấu giá gần 10ha rừng chỉ được hơn 50 triệu đồng. Đặc biệt, cần làm rõ các thông tin để đảm bảo quyền lợi cho người dân từng thực hiện dự án vào năm 1996” – ông Nguyễn Đình Hoàng, cho biết.

Các cây tràm lớn đã bị cưa cắt ở diện tích đất vào năm 1996 người dân Lệ Xuyên thực hiện dự án. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước những kiến nghị của người dân, trong ngày 12.1, tại UBND xã Triệu Trạch đã diễn ra buổi đối thoại giữa người dân và các đơn vị liên quan. Tại đây, ông Vũ Thành Công – Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đề nghị các đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc diện tích đất đang khai thác rừng để giao cho doanh nghiệp. Theo ông Công, diện tích đất giao cho dự án được địa phương xác định thuộc dự án rừng 116, trồng năm 2001, nhưng người dân khẳng định trồng năm 1996 và nằm trong dự án 773.

“Huyện đề nghị các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ dự án. Trước mắt đề nghị tiếp tục tạm dừng khai thác rừng trên đất để làm rõ” – ông Vũ Thành Công, nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn