MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 (TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) đẩy giá cao hơn hàng trăm triệu đồng so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng. Ảnh: Trần Tuấn.

Đẩy giá nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, Bắc Giang: Đang xác minh, thanh tra

Trần Tuấn LDO | 04/03/2022 13:15

Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết đang xác minh, thanh tra các dự án nhà ở xã hội mà chủ đầu tư có dấu hiệu đẩy giá, trục lợi như Báo Lao Động nêu.

Sáng 4.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đào Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho biết ông bất ngờ trước thông tin nhiều nhà đầu tư đổ về đặt cọc, giữ chỗ tại dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang. Bởi dự án này chỉ dành cho công nhân, người thu nhập thấp, dự án hiện tại đang xây dựng phần móng, chưa được duyệt giá bán nên chưa đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng.

"Từ nội dung Báo Lao Động nêu, chúng tôi đang cho tiến hành thanh, kiểm tra tại dự án này", Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang thông tin.

Cùng trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh thông tin Báo nêu.

"Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị như Báo đã phản ánh có báo cáo. Khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ thông tin trả lời",  Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nói.

Dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang mới xây dựng phần móng đã có hàng trăm đầu tư đặt cọc, giữ chỗ đợi bán chênh, kiếm lời khi công nhân mua lại. Ảnh: PV.

Mới đây, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về nhà ở xã hội tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Cụ thể, tại tỉnh Bắc Ninh, một loạt dự án nhà ở xã hội có giá bán thực tế cao hơn từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng như: Môi trường xanh (phường Đồng Nguyên, TP.Từ Sơn); Cao Nguyên 3 (phường Tân Hồng, TP.Từ Sơn), Dabaco Khắc Niệm (phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh).

Phần vượt quá giá phê duyệt đó được chủ đầu tư các dự án gọi là “tiền chênh” và không được đưa vào hợp đồng mua bán.

Tại dự án nhà ở xã hội Evergreen (thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang) - một trong những dự án nhà ở xã hội lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - dù mới khởi công xây dựng nhưng đã có hàng trăm nhà đầu tư tứ xứ đổ về "ôm" hàng, đợi bán lại cho công nhân để kiếm lời. Trong khi đó, công nhân, người thu nhập thấp chưa nắm bắt được nhiều thông tin về dự án.

Khi được hỏi nhà đầu tư không thuộc diện hưởng chính sách nhà ở xã hội thì có được đứng tên sổ hồng căn hộ, đại diện một đơn vị phân phối dự án cho biết có thể thực hiện được do "chủ đầu tư thân quen với chính quyền".

Ngày 2.3, Bộ Xây dựng đã có 2 văn bản về việc thực hiện quy định pháp luật về nhà ở xã hội gửi UBND các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, đề nghị vào cuộc xác minh, làm rõ vấn đề Báo Lao Động nêu, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND 2 địa phương trên có báo cáo kiểm tra thông tin và hướng xử lý vi phạm (nếu có) gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15.3 (đối với UBND tỉnh Bắc Ninh) và trước ngày 25.3 (đối với UBND tỉnh Bắc Giang). 

This browser does not support the video element.

Chiêu trò đẩy giá nhà ở xã hội vượt tầm với công nhân ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Video: Trần Tuấn - Hữu Chánh.

Đề nghị công an vào cuộc xử lý

Liên quan đến loạt bài trên, trao đổi với với phóng viên Báo Lao Động, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, việc chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội yêu cầu khách hàng phải đóng "tiền chênh" ngoài hợp đồng và huy động vốn từ các nhà đầu tư không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội đều sai quy định của pháp luật. 

"Nếu dự án nhà ở xã hội do UBND cấp tỉnh làm chủ đầu tư thì UBND tỉnh phải vào cuộc xử lý. Tuỳ mức độ vi phạm sẽ có biện pháp xử lý tương ứng như xử phạt vi phạm hành chính, bắt khắc phục hậu quả. Nếu có yếu tố thu lợi bất chính, gây thất thoát ngân sách nhà nước ở mức độ nhất định cũng có thể rơi vào Hình sự", GS. Đặng Hùng Võ nói.

Đại điểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, Cơ quan công an cần vào cuộc làm rõ dấu hiệu trục lợi nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, Bắc Giang.

“Phải làm rõ tiền chênh lệnh ai hưởng, ở đâu, khi nào, ra làm sao. Phải xem là có dấu hiệu lợi ích nhóm hay không. Hoặc có hay không sự chống lưng cho doanh nghiệp, chủ đầu tư làm việc đó, để thu lợi bất chính tiền mồ hôi nước mắt của công nhân lao động", Đại điểu Quốc hội Phạm Văn Hoà nói.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn