MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Xuân Quảng - Trưởng khoa Sức khỏe Môi trường (CDC Thái Bình) - từ chối cung cấp tài liệu, văn bản cho phóng viên vì ông Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc CDC Thái Bình không đồng ý. Ảnh cắt từ clip: T.D

Nước sạch bẩn như nước sông: CDC Thái Bình đang bưng bít thông tin?

TRUNG DU LDO | 16/03/2022 21:34
THÁI BÌNH - Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình kiên quyết từ chối cung cấp số liệu thể hiện kết quả ngoại kiểm năm 2021 đối với các đơn vị cung ứng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Hàng loạt mẫu ngoại kiểm không đạt yêu cầu

Liên quan loạt bài phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang có nhiều bất cập, nhức nhối, gây bức xúc cho người dân, Báo Lao Động đã, đang tiếp tục xác minh, tìm hiểu để có thêm thông tin cung cấp đến độc giả.

Chiều 16.3, phóng viên Lao Động có buổi làm việc với đại diện CDC Thái Bình (đơn vị được Sở Y tế Thái Bình giao nhiệm vụ giám sát, kiểm tra chất lượng nước sạch sinh hoạt cung cấp cho người dân trong tỉnh).

Tại buổi làm việc, ông Lê Xuân Quảng - Trưởng khoa Sức khỏe Môi trường (CDC Thái Bình) - cho biết: Theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14.12.2018 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt: Mỗi năm 1 lần theo định kỳ, CDC Thái Bình sẽ thực hiện lấy mẫu để ngoại kiểm chất lượng đối với các đơn vị, cơ sở cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn. Trường hợp tổ chức ngoại kiểm đột xuất (không theo định kỳ, kế hoạch) là khi có thông tin phản ánh từ nhân dân, dư luận, báo chí.

“Trong năm 2021, chúng tôi thực hiện 68 lượt ngoại kiểm với 204 mẫu để đo đạc về các chỉ số như độ đục, độ Clo dư, độ pH, hàm lượng Mangan, Amoni, Pecmanganat… Trong đó, có 41 mẫu chưa đạt, cần củng cố khắc phục chủ yếu về các chỉ số như độ đục, Clo dư, Amoni, Pecmanganat, Mangan, As…” - ông Quảng cho hay.

Vẫn theo ông Quảng, kế hoạch ngoại kiểm tổng quát được xây dựng ngay từ đầu năm và được chuyển về cho các công ty, nhà máy sản xuất nước sạch. “Đến gần ngày tiến hành lấy mẫu ngoại kiểm với một đơn vị cụ thể, chúng tôi sẽ có văn bản chi tiết dựa trên kế hoạch năm gửi cho đơn vị đó để chuẩn bị, phối hợp” - ông Quảng nói.

Đại diện CDC Thái Bình còn cho biết thêm, thông thường một lần tiến hành ngoại kiểm sẽ lấy 3 mẫu nước (1 mẫu tại bể chứa của nhà máy, trạm cấp nước và 2 mẫu ngẫu nhiên tại nhà của khách hàng sử dụng nước).

“Trong quá trình chúng tôi lấy mẫu, có sự chứng kiến của đại diện nhà máy nước và hộ dân ở nơi lấy mẫu ngẫu nhiên. Các cơ quan, đơn vị khác hay đại diện chính quyền địa phương không tham dự vì theo quy định không có yêu cầu phải có sự tham gia chứng kiến của họ” - ông Quảng cho biết. 

Giám đốc CDC Thái Bình chống lệnh Giám đốc Sở Y tế?

Khi phóng viên đề nghị ông Lê Xuân Quảng cung cấp bản báo cáo chung về kết quả ngoại kiểm nước sạch sinh hoạt 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, cũng như cung cấp kết quả chi tiết của các đơn vị sản xuất, cung ứng nước sạch để đối chiếu, so sánh thì ông này... từ chối.

Dù tất cả tài liệu liên quan theo đề nghị từ trước của phóng viên đã được chuẩn bị, in, photo đầy đủ...
...nhưng ông Quảng không thể cung cấp vì sau nhiều lần xin ý kiến vẫn không được ông Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc CDC Thái Bình - cho phép. Ảnh cắt từ clip: T.D

“Kết quả ở đây, tôi đã in, photo sẵn cả bộ rồi nhưng hỏi ý kiến anh Thơm (tức ông Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc CDC Thái Bình) thì anh ấy chỉ đạo chỉ cung cấp số liệu chung bằng miệng để anh ghi lại, không cung cấp, sao chụp tài liệu gốc” - ông Quảng nêu lý do.

Khi phóng viên nói rằng, nếu không cung cấp tài liệu, đề nghị CDC lập biên bản buổi làm việc, nêu rõ lý do tại sao không cung cấp thì ông Quảng xin phép được xuống gặp ông Nguyễn Văn Thơm để… trao đổi, xin ý kiến trực tiếp.

Sau khi trở lại, ông Quảng cho hay ông Thơm vẫn không đồng ý cung cấp tài liệu, văn bản theo yêu cầu. Đặng chẳng đừng, chúng tôi phải liên hệ qua điện thoại với ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình - để thông tin về diễn biến buổi làm việc giữa CDC Thái Bình và phóng viên Lao Động.

Sau khi trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Thơm, ông Phạm Quang Hòa thông tin lại với chúng tôi rằng, đã trao đổi và có ý kiến với ông Thơm về việc cung cấp tài liệu cho báo chí.

“Các số liệu, tên đơn vị hay mẫu nào không đạt, tại thời điểm nào thì tôi đã chỉ đạo là cung cấp số liệu cũng được thôi. Về chuyên môn không vấn đề gì, nhưng anh ấy bảo tránh chụp văn bản, tài liệu về công ty, doanh nghiệp đăng lên sau có thể gây phiền hà về cho nơi cung cấp thông tin” - ông Hòa nói. 

Tuy vậy, ngay cả khi đã có chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, ông Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc CDC Thái Bình - vẫn kiên quyết chỉ đạo cấp dưới là ông Lê Xuân Quảng - Trưởng khoa Sức khỏe Môi trường - chỉ đưa ra vỏn vẹn vài dòng về kết quả, chỉ số rất sơ sài, chung chung.

Phóng viên tiếp tục gọi điện thoại cho ông Thơm để hỏi lại, nhưng ông Thơm không bắt máy.

Công ty, doanh nghiệp nào, đóng trên địa bàn nào có chất lượng nước sạch chưa đạt, chưa đạt về chỉ số nào đến nay vẫn còn là một ẩn số. Người dân kêu ca chất lượng nước sạch không đảm bảo… vẫn chỉ biết kêu ca.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn