MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ sau phản ánh của Báo Lao Động về những dấu hiệu sai phạm của giám đốc Công ty Xăng dầu Tuyên Quang có 6 ngày, đơn vị này đã vội vàng tổ chức đối thoại, huỷ bỏ quyết định kỷ luật và phục chức cho người tố cáo.

Sai phạm tại Xăng dầu Tuyên Quang: Bất thường trong kỷ luật người tố cáo

Nhóm PV LDO | 13/04/2022 10:04

Tuyên Quang - Từ kỷ luật, cách chức một Cửa hàng trưởng xuống làm nhân viên rồi lại huỷ quyết định kỷ luật và phục chức được Công ty Xăng dầu Tuyên Quang vội vàng thực hiện chỉ trong 20 ngày. Bất thường ở chỗ người may mắn được hưởng "đặc cách" trên lại chính là người tố cáo những sai phạm của lãnh đạo đơn vị này.

Ngày 8.4 vừa qua, Công ty Xăng dầu Tuyên Quang tổ chức sơ kết công tác quý I.2022, theo đó doanh thu của công ty vẫn đạt 137% kế hoạch đề ra. Mừng vì thành tích, nhưng nhiều người trong công ty vẫn "lấn cấn" chuyện kỷ luật, cách chức Cửa hàng trưởng đối với ông Lê Thanh Sơn xuống làm nhân viên - rồi chỉ sau chưa đầy 20 ngày đã phải huỷ quyết định kỷ luật và phục hồi chức vụ.

Người ta vẫn cho rằng, nếu ông Sơn không làm đơn tố cáo những sai phạm của ông một số cá nhân trong Công ty Xăng dầu Tuyên Quang lên Tập đoàn Xăng dầu thì chuyện huỷ quyết định kỷ luật và phục hồi chức vụ  cho chính ông sẽ không chóng vánh đến thế.

Ông Lê Thanh Sơn - người trực tiếp gửi đơn tố cáo tới Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (hiện đang là Cửa hàng trưởng CHXD số 2) bị kỷ luật và điều chuyển xuống làm công nhân bán xăng chỉ vì để cấp dưới bán trộm 6 chiếc nắp gang. 

Chuyện những tiêu cực, khuất tất trong công tác cán bộ, tài chính của Xăng dầu Tuyên Quang bao năm qua thì chẳng ai lạ nhưng nhiều người vẫn không hiểu ông Lê Thanh Sơn đã chạm vào "tử huyệt" gì mà giám đốc công ty lại phải vội vàng làm những việc xưa nay hiếm như vậy.

Chỉ biết rằng sau khi Báo Lao Động phản ánh về những dấu hiệu sai phạm của Công ty Xăng dầu Tuyên Quang như trong đơn tố cáo thì đúng 1 tuần sau, lãnh đạo đơn vị này đã vội vàng tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại với người tố cáo như động thái để "cứu vãn" sự việc.

Tại cuộc gặp gỡ, đối thoại, ông Ngô Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Xăng dầu Tuyên Quang (người giải quyết khiếu nại cũng chính là bị tố cáo) đã giao Hội đồng xét kỷ luật hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thu hồi quyết định kỷ luật đối với ông Lê Thanh Sơn theo quy định.

Ông Sơn được yêu cầu cam kết không thực hiện khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Ngay sau đó, ông Lê Thanh Sơn đã được phục hồi chức vụ Cửa hàng trưởng và hiện đang là Cửa hàng trưởng CHXD số 2 (phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang).

Biên bản cuộc gặp gỡ đối thoại giữa ông Lê Thanh Sơn (người khiếu nại, tố cáo) với Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Xăng dầu Tuyên Quang. 

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh về những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng có tính hệ thống của ông Ngô Quang Vinh - Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Xăng dầu Tuyên Quang khi đã để nhiều cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu (CHXD) chiếm đoạt nhiều tỉ đồng trong một thời gian dài.

Những vụ việc nói trên đều được xác định là hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản, lợi ích của công ty, có dấu hiệu tội phạm hình sự nhưng ông Ngô Quang Vinh chỉ xử lý kỷ luật hành chính mà không chuyển qua Cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Trong khi đó, cá nhân người tố cáo những sai phạm nêu trên thì lại bị kỷ luật, cách chức cửa hàng trưởng, chuyển xuống làm công nhân bán xăng vì để cấp dưới bán trộm 6 chiếc nắp bể xăng dầu bằng gang đã han gỉ, không còn sử dụng.

Theo tài liệu có được, ngày 10.11.2021, UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Quang Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Tuyên Quang.

Với những khuyết điểm vi phạm: Không chỉ đạo bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; không kỷ luật đối với 03 đảng viên vi phạm theo quy định; kỷ luật hành chính đối với ông Lê Thanh Sơn chưa đúng.

Ông Ngô Quang Vinh đã vi phạm Điều 1, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm điểm e, Khoản 1, Điều 11 và điểm d, khoản 2, Điều 11, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Vi phạm của ông Ngô Quang Vinh đã ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông Vinh sinh hoạt, công tác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn