MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoạt động đất tặc - khai thác vật liệu để san lấp dự án phép lại tiếp diễn ở dự án 164 tỉ. Ảnh: Tô Công

Sau phản ánh, dự án 164 tỉ đồng ở Phú Thọ vẫn sử dụng vật liệu bất hợp pháp

Tô Công LDO | 03/10/2023 09:43

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình tái diễn tình trạng sử dụng nguồn vật liệu bất hợp pháp.

Đất tặc lộng hành, xã bất lực

Tháng 8.2022, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng đất tặc tiếp tay cho "Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình". Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và có các văn bản chỉ đạo song đến gần đây, tình trạng trên tiếp tục tái diễn.

Diện tích đồi rừng rộng lớn tại đây đã bị trơ trọi, đào bới nham nhở. Ảnh: Tô Công

Theo đó, những ngày cuối tháng 9.2023, trở lại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ sau hơn 1 năm, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, nhiều đoàn xe tải 4 chân xuất phát từ một quả đồi thuộc địa phận xóm Sính, xã Tinh Nhuệ đang ùn ùn chở đất đổ vào dự án làm đường nêu trên.

Trước sự việc trên, phóng viên đã thông tin tới ông Hà Mạnh Tưởng - Chủ tịch UBND xã Tinh Nhuệ - và được biết, vị trí múc đất tại xóm Sính thuộc diện tích đất rừng sản xuất của ông Nguyễn Văn Viện (người dân xóm Sính).

Khu vực giáp tuyến đường dự án cũng đã bị đào bới nham nhở. Ảnh: Tô Công

Theo ông Tưởng, trước đó ngày 8.9.2023, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, UBND xã Tinh Nhuệ đã thành lập đoàn kiểm tra, xuống hiện trường để xác minh. Qua đó, xác định việc khai thác đất tại đây chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép.

"UBND xã đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, sau đó những người này (những người khai thác và vận chuyển đất) vẫn ngoan cố thực hiện hành vi trái phép. Vì vậy, xã đã báo cáo sự việc tới UBND huyện Thanh Sơn, xin ý kiến giải quyết" - ông Tưởng chia sẻ.

Chiều 2.10, hàng đoàn xe tải vẫn ngang nhiên chở đất từ xóm Sính, xã Tinh Nhuệ vào dự án đường nêu trên, đoạn qua khu 8, xã Lương Nha (huyện Thanh Sơn). Ảnh: Tô Công

Về việc này, thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế và phản ánh đến UBND xã Tinh Nhuệ là cuối tháng 9.2023, tức là sau khi UBND xã này phát hiện và yêu cầu dừng hơn 2 tuần. Đồng nghĩa với việc, sau rất nhiều ngày kể từ khi bị xử lý, hoạt động khai thác đất trái phép vẫn tái diễn.

"Ngựa quen đường cũ"

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu dự án trăm tỉ này sử dụng nguồn đất khai thác bất hợp pháp để thi công công trình.

Trước đó, từ ngày 3.8.2022, Báo Lao Động đã có bài viết "Phú Thọ: Đất tặc công khai "tiếp tay" dự án đường trăm tỉ" và sau đó là 1 loạt bài viết phản ánh về tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép vào dự án nêu trên, tại đoạn thi công qua địa phận xóm Liệm, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn.

Hoạt động khai thác đất trái phép đổ vào dự án trăm tỉ thời điểm tháng 8.2022. Ảnh: Tô Công

Sau đó, ngày 9.8.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có ý kiến chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Thanh Sơn kiểm tra, xác minh; yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp dừng ngay các hoạt động trên, đề xuất xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.8.2022.

Tuy nhiên, UBND huyện Thanh Sơn đã dùng kết quả xử lý của UBND xã Lương Nha trước đó (ngày 8.8.2022) để báo cáo lại UBND tỉnh Phú Thọ, với nội dung là xử phạt hành chính đối với 2 hộ dân vì đã tự ý san hạ cốt nền, số tiền là 3,5 triệu đồng/hộ.

Sau hoạt động đất tặc là chiếc taluy cao hàng chục mét. Ảnh: Tô Công

Còn về buổi kiểm tra ngày 15.8.2022 với sự tham gia của 4 cơ quan được chỉ đạo, kết quả báo cáo lại UBND tỉnh Phú Thọ chỉ xác nhận việc phản ánh của Báo Lao Động là đúng, cùng với đó nhắc lại việc UBND huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo UBND xã Lương Nha kiểm tra, xử phạt và yêu cầu các hộ dừng hoạt động. Ngoài ra, kết quả xử lý cụ thể như thế nào thì báo cáo không nêu rõ.

Đồng thời, mặc dù đã yêu cầu "buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm", nhưng theo ghi nhận của phóng viên, nay, hiện trạng các taluy đất vẫn chưa được khôi phục.

Theo tìm hiểu của PV, dự án nêu trên có tổng mức đầu tư hơn 164 tỉ đồng, do UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư, đang thi công trên địa bàn huyện Thanh Sơn; trúng thầu và thi công là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn