MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hóa: Công ty CP Cromit Nam Việt thải ra khí lạ gây ô nhiễm môi trường

QUÁCH DU LDO | 07/05/2022 09:40

Thanh Hóa - Thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân (ở thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) luôn sống trong tình cảnh lo âu, mỗi khi nhà máy của Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt hoạt động, thải ra một loại mùi vô cùng khó chịu.

Thải ra mùi như thuốc súng

Nhiều hộ dân ở thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phản ánh, sau một thời gian nhà máy của Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt (Cty Cromit Nam Việt - PV) dừng hoạt động, cuộc sống người dân trong thôn cảm thấy khá dễ chịu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công ty này hoạt động trở lại sinh ra mùi khét, hắc và bay khắp làng trên xóm dưới. Điều này khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

Khu nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt (ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Anh Lê Viết Long (người dân thôn 3, xã Vân Sơn) cho biết, năm 2018, công ty này có kết hợp với một doanh nghiệp nước ngoài sản xuất Cromit. Tuy nhiên sau đó, nhà máy này gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân bức xúc phản đối, thậm chí chặn cả đoàn xe chở nguyên liệu từ ngoài vào nhà máy. Sau khi cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, nhà máy buộc phải dừng hoạt động một thời gian.

“Đến cuối năm 2021 vừa qua, nhà máy này hoạt động trở lại, việc sản xuất được triển khai rầm rộ khiến tại đây lại bị ô nhiễm nặng. Mùi bốc ra từ trong nhà máy rất khét và hắc, nếu ngửi vào có cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Thời gian diễn ra thường bắt đầu vào lúc 20 - 21h đêm hàng ngày và kéo dài tới rạng sáng hôm sau” - anh Long chia sẻ.

Anh Lê Viết Long (người dân thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) bức xúc phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí.

Ông Trần Văn Quang (trú tại thôn 3, xã Vân Sơn) cho hay, kể từ đầu năm 2022, mùi hắc, khó chịu bắt đầu diễn ra mạnh. Mỗi khi nhà máy thải ra, người dân không thể nào ngủ được, dù đã che chắn, đóng kín cửa nhà nhưng mùi vẫn xộc thẳng vào trong.

“Không biết mùi này là từ loại hóa chất nào, nhưng ngửi như mùi thuốc súng và vô cùng kinh khủng. Chúng tôi đã già cả rồi, sống nay chết mai, lo nhất là các cháu nhỏ, ngửi phải mùi độc hại này, ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe và cả tương lai của các cháu” - ông Quang bức xúc.

Ông Trần Văn Quang (trú tại thôn 3, xã Vân Sơn) cho biết, mùi từ nhà máy bốc ra khét như mùi thuốc súng.

Cũng theo các hộ dân tại thôn 3, xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn), do quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm mà Công ty Cromit Nam Việt gây ra nên vừa qua, các hộ dân đã viết đơn, ký tập thể để gửi đến các cấp chính quyền, với mong muốn sớm vào cuộc để giải quyết việc ô nhiễm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xử lý.

Đang phối hợp xử lý

Trao đổi về sự việc, ông Lê Bá Thành - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) - cho biết, hiện nay, Công ty Cromit Nam Việt đang sản xuất một loại muối (muối kim loại Wolfram) và trong thời gian vừa qua, nhà máy hoạt động có xảy ra tình trạng mùi khét. Ngay sau đó, xã cũng đã trực tiếp vào làm việc với công ty này và phía công ty cũng có điều chỉnh tình trạng trên.

"Dịp cuối tháng 4 vừa qua, nắm được phản ánh của người dân về tình hình ô nhiễm, xã đã báo cáo ngay cho Công an và UBND huyện nắm được. Đến hiện tại, Công ty Cromit Nam Việt vẫn hoạt động bình thường và hàng đêm vẫn còn tình trạng mùi khét khét” - ông Thành thông tin.

Ống khói và khu bãi thải của nhà máy tại xã Vân Sơn.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, khu vực nhà máy của Công ty Cromit Nam Việt vẫn trong tình trạng hoạt động mạnh. Quan sát bằng mắt thường cho thấy, trong khu vực nhà máy này có khoảng 5 ống khói to nhỏ, dựng thẳng đứng. Trong số đó, có 2 ống liên tục nhả khói trắng xóa, bên trong các nhà xưởng được quây những tấm tôn kín mít.

Theo nhiều người dân, những ống thải khói trắng xóa giữa ban ngày là khói từ lò đốt trong công đoạn cuối, nên mùi có phần nhẹ. Sợ nhất là những ống khói trong khuôn viên nhà xưởng, mỗi lúc đốt lò, khói bay ra từ những ống khói này sặc sụa và vô cùng khó chịu.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Phú Quốc - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) - cho hay, về đơn thư kiến nghị của người dân thì huyện chưa nhận được, tuy nhiên, huyện đã nắm được thông tin phản ánh của người dân xã Vân Sơn về tình trạng trên.

“Trước mắt, huyện chỉ đạo xã Vân Sơn làm việc với công ty và nắm bắt lại tâm tư của người dân, xem có đúng như phản ánh hay không. Sau khi huyện nhận được báo cáo của xã, thì mới có hướng xử lý tiếp theo” - ông Quốc thông tin. 

Trước đó, vào cuối năm 2018, do quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm quanh khu vực nhà máy của Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt, nhiều người dân xã Vân Sơn (huyện Triêu Sơn) đã vác các vật dụng, đồ dùng ra đường để chặn đoàn xe container chở hàng vào nhà máy, vì nghi ngờ đoàn xe này chở hóa chất độc hại vào sản xuất. Sau đó, công ty này đã phải dừng hoạt động một thời gian.

Đến ngày 21.12.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 5256/QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Ferocrom các bon và các sản phẩm muối kim loại (ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) của Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt.

Đến nay, công ty này lại khiến người dân địa phương bức xúc, kiến nghị để giải quyết vấn đề ô nhiễm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn