MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm cân trái phép ở giữa rừng keo. Ảnh: Công Sáng.

Trạm cân keo tràm trái phép tại Quảng Bình, xã biết nhưng vẫn để hoạt động nhiều năm

CÔNG SÁNG LDO | 09/04/2024 10:04

Quảng Bình - Tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch xuất hiện 3 trạm cân keo, tràm nằm trái phép trên đất lâm nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp.

Thời gian qua, Báo Lao Động nhận phản ánh của người dân tại xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xuất hiện trạm cân keo, tràm trái phép trên địa bàn.

Theo phản ánh, các trạm cân keo này thực hiện bốc vác vào ban ngày trên các xe tải vừa và lớn. Đêm xuống, các xe lên đường di chuyển khỏi nơi tập kết.

Trạm keo gần 2.000m2 nằm sát đường Hồ Chí Minh ở Quảng Bình. Ảnh: Công Sáng.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 8.4, một trạm cân rộng gần 2.000m2 được đặt cạnh Km939 + 553, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 4, xã Xuân Trạch).

Các cây keo đã được lột vỏ chất đống, trải dài trong khuôn viên, cân điện tử cũng được đặt sẵn. Vị trí đặt trạm cân nằm cạnh một con suối, bên phải là rừng keo, bên trái một đồi keo vừa được đốn hạ, thu hoạch.

Tại đây, một kiot bằng tôn được dựng lên, nằm ngay góc sát đường Hồ Chí Minh, là nơi ở, sinh hoạt của nhân viên trạm.

Ngày 8.4, ghi nhận của Báo Lao Động, có khoảng 10 công nhân đang bốc keo. Ảnh: Công Sáng.

Trong trạm cân, khoảng 10 công nhân đang bốc keo đã lột vỏ lên hai xe tải lớn. Người dân tại đây cho biết, trạm cân đã hoạt động khoảng 3 năm nay.

Cách trạm cân này khoảng 4km, trên tuyến đường liên xã thuộc thôn 8 (xã Xuân Trạch), hai trạm cân keo, tràm nằm đối diện nhau, diện tích dao động từ 1.000-2.000m2. Một trạm cân không hoạt động, trạm còn lại đang thực hiện việc bốc keo lên xe tải.

Cách đó khoảng 4km, 2 trạm keo nằm đối diện nhau. Ảnh: Công Sáng.

Ông Cao Thế Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch cho biết, trên địa bàn hiện có 3 trạm cân làm nơi trung chuyển keo, tràm cho người dân của xã. Cả 3 đều hoạt động không có giấy phép. Trước đó, đây là nơi thu mua sắn của người dân, sau chuyển thành trạm cân keo, tràm. Trạm cân tại thôn 4 nằm trên đất lâm nghiệp, 2 trạm cân tại thôn 8 là đất sản xuất nông nghiệp.

Chính quyền địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính mỗi trạm 5 triệu đồng về lỗi sử dụng đất sai mục đích.

“Sau khi xử phạt, chính quyền địa phương yêu cầu trả lại mặt bằng, nhưng chủ trạm cân đã xin làm nơi trung chuyển keo, tràm cho người dân và cam kết sẽ tháo dỡ khi có yêu cầu liên quan đến sử dụng đất” - ông Vĩnh nói.

Trạm cân hoạt động trái phép. Ảnh: Công Sáng.

Người đứng đầu xã này thừa nhận khó khăn trong quá trình xử lý triệt để khi trên địa bàn không có trạm cân, trung chuyển keo, tràm cho người dân, bà con phải chở đi bãi trung chuyển khác cách đó gần 20km.

Về động thái tiếp theo của chính quyền, ông Vĩnh thông tin, đã có một số doanh nghiệp đến đặt vấn đề với địa phương việc đặt trạm cân.

“Khi trạm cân được cấp phép trên địa bàn hình thành, xã sẽ yêu cầu các trạm cân không phép trên dừng hoạt động theo đúng quy định” - ông Vĩnh khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn