MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn nhà bà Trần Thị Linh (trú xã Nghĩa Hiếu - Nghĩa Đàn - Nghệ An) đứng trước nguy cơ phải cầm cố để trả nợ. Ảnh: QĐ

Vụ tố lừa “hùn vốn mua ngô": VKSND tối cao yêu cầu giải quyết đơn tố giác

QUANG ĐẠI LDO | 25/03/2022 09:38

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giải quyết tố giác của công dân về nội dung liên quan vụ tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỉ đồng tiền “hùn vốn mua ngô”.

Ngày 25.3, luật sư Tô Bá Thanh (TP HCM) cho biết vừa nhận được công văn số 833 ngày 25.2.2022 của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo nội dung công văn, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận được đơn của luật sư Tô Bá Thanh kiến nghị việc Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghĩa Đàn, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có nhiều vi phạm tố tụng, làm sai lệch hồ sơ vụ việc, không truy cứu trách nhiệm người có tội trong quá trình giải quyết đơn của công dân tố giác bà Nguyễn Thị Thương trú xã Nghĩa Hiếu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công văn của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền. Ảnh: QĐ

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đơn trên đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An để giải quyết theo thẩm quyền; quá trình giải quyết, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, báo Lao Động đã thông tin sự việc bà Trần Thị Linh (trú xã Nghĩa Hiếu - Nghĩa Đàn - Nghệ An), bà Võ Thị Mỹ Nghệ (xã Minh Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An), bà Nguyễn Thị Ngọt (xã Nghĩa Yên-Nghĩa Đàn - Nghệ An và bà Lê Thị Phương (xã Càn Khê - Như Thanh -Thanh Hóa) phản ánh bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Cụ thể, vào năm 2018, do mối quan hệ quen biết, 4 người nói trên đã gặp bà Nguyễn Thị Thương (trú xã Nghĩa Hiếu-Nghĩa Đàn-Nghệ An), là công nhân nhà máy sữa trên địa bàn huyện.

Bà Thương cho biết, đang làm công nhân kiểm soát chất lượng ngô của nhà máy sữa trên địa bàn và cần tiền nhập ngô cho nhà máy với lợi nhuận rất cao và hỏi 4 người có muốn đầu tư nhập ngô thì bà Thương sẽ cho hùn vốn làm ăn chung.

Sau đó, bà Thương đưa cho 4 người xem một số hợp đồng của Công ty Cổ phần Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quốc tế có địa chỉ tại xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn-Nghệ An) và Công ty Tân Long (Hà Nội).

Tin tưởng, 4 người nói trên đã đi vay tiền để đưa cho bà Thương “hùn vốn” mua ngô nhập cho Công ty sữa trên địa bàn. Tổng số tiền 4 người đã đưa, chuyển cho bà Nguyễn Thị Thương là 5,517 tỉ đồng. Bà Thương hứa sau khi phía đơn vị mua ngô chuyển tiền thì sẽ thanh toán, tuy nhiên sau đó cứ kéo dài thời gian không trả.

Thực tế bà Thương là công nhân của nhà máy sữa, tuy nhiên Công ty không hề ký kết hợp đồng mua bán ngô với bà Thương và bà Thương đã bị sa thải.

Các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Thương. Ngày 14.5.2020, Công an huyện Nghĩa Đàn có văn bản 129, thông báo kết quả vụ việc không có dấu hiệu hình sự, nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Trao đổi với phóng viên, người phát ngôn Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã nắm thông tin từ phía Công an huyện Nghĩa Đàn về vụ việc. Theo đó, qua xác minh, vụ việc không có dấu hiệu hình sự, nên không có căn cứ để công an vào cuộc xử lý.

Cho rằng cơ quan công an giải quyết vụ việc không đúng, bỏ lọt tội phạm dẫn đến quyền lợi bị xâm phạm, các nạn nhân tiếp tục thông qua luật sư gửi đơn tố cáo lên cấp cao hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn