MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công dụng bất ngờ của hoa đậu biếc trong việc làm đẹp làn da, mái tóc

Hạ Mây (TH) LDO | 12/03/2021 10:30

Không chỉ thu hút bởi màu sắc tuyệt đẹp, hoa đậu biếc còn chứa đựng những dưỡng chất quý giá giúp nuôi dưỡng làn da tươi trẻ và một mái tóc khỏe mạnh.

Hoa đậu biếc là một loại cây thảo dược cổ xưa được sử dụng phổ biến tại các nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Việt Nam. Khác với những gì chúng ta biết, hoa đậu biếc có đến tận ba màu sắc khác nhau: trắng, xanh lam và tím.

Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt hệt như một cách bướm mềm mại, hoa đậu biếc còn có giá trị trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Trong y học cổ truyền Thái Lan, lá, hoa, hạt, rễ của cây hoa đậu biếc đều được dùng làm thuốc chữa bệnh. Các nhà khoa học còn tìm thấy trong hoa đậu biếc hợp chất anthocyanin giúp cải thiện thị lực, điều trị viêm nhãn khoa và nhiễm trùng mắt, nuôi dưỡng tóc, cung cấp chất chống ôxy hóa và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Hoa đậu biếc có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ. Ảnh: Hạ Mây

Chứa chất chống oxi hoá

Trong hoa đậu biếc có chứa 3 loại dưỡng chất giúp làn da trở nên láng mịn, căng đầy sức sống:

Glycosides: Các nghiên cứu cho thấy rằng Glycosides giúp làm tăng sản sinh collagen và elastin. Đều này đảm bảo bạn luôn có một làn da đàn hồi và tươi trẻ, giảm thiểu các tình trạng đứt gãy collagen dẫn đến da bị chùng nhão, chảy xệ.

Anthocyanins: Đây là chất chống ôxy hóa và kháng viêm rất hiệu quả. Dưới tác động của môi trường ngày càng khắc nghiệt, làn da và cả cơ thể con người từ đó cũng bị lão hóa nhanh hơn. Nhờ được hợp chất này che chở, làn da khi phản ứng với môi trường cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Tannis: Có tính kháng vi khuẩn và có khả năng hạn chế tình trạng da tiết nhiều dầu. Tannis trong hoa đậu biếc giúp làn da ở trạng thái cân bằng và khỏe mạnh từ bên trong.

Giúp phục hồi tóc hư tổn

Với riêng mái tóc, hoa đậu biếc có nhiều tác dụng thần kì mà không phải ai cũng biết. Trong đó, dưỡng chất anthocyanin giúp củng cố nang tóc.

Đây được xem là nguyên liệu thiên nhiên tốt nhất để nuôi dưỡng và củng cố chân tóc và giúp mái tóc đen trở lại. Nếu không thích uống trà, bạn có thể dùng bột hoa đậu biếc để làm mặt nạ tóc cũng rất tốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn