MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chân dung đại gia kín tiếng lọt top 5 tỉ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Thiên Bình LDO | 19/02/2020 13:51
Vượt qua nhiều doanh nhân khác, ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam CTCP bất ngờ lọt vào top 5 tỉ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt cùng với ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. 

Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam CTCP (GVR) lọt vào top 5 tỷ phú giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này khá bất ngờ, bởi ông Thuận vốn là một doanh nhân kín tiếng. Ông đã vượt qua hàng loạt tên tuổi "sừng sỏ" khác để đứng chung với các tỉ phú thế giới do Fobes bình chọn như ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Với việc sở hữu hơn 1.270 triệu cổ phiếu GVR, ông Thuận đang có trong tay 14.362 tỉ đồng tính đến ngày hôm nay (19.2). Cổ phiếu GVR đang được giao dịch với giá 11.700 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng, tương đương với 4,5% so với phiên giao dịch hôm qua. 

Ông Thuận sinh năm 1960, quên tại Xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Cơ khí.

Ông Thuận được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nhiệm vụ phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, kể từ ngày 1.1.2012. 

Đến tháng 5.2018, Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. 

Ông Trần Ngọc Thuận là một trong 30 tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình "Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Ông Thuận từng được vinh vinh danh trong Chương trình "Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới" vào năm 2017. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, doanh thu và lợi nhuận của công ty đều giảm sút so với cùng kỳ 2018. 

Theo đó, trong quý 4 doanh thu thuần đạt 7.125 tỉ đồng, giảm 8,7% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm mạnh 22%, còn 261 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý lại giảm 9,7%, xuống còn 1.682 tỉ đồng.

Các khoản thu nhập khác ghi nhận giảm gần 500 tỉ đồng so với cùng kỳ, đạt 906 tỉ đồng, dẫn đến tổng lợi nhuận khác trong quý giảm 581 tỉ đồng so với quý 4.2018.

Doanh thu tài chính quý 4 của doanh nghiệp cũng giảm tới 22%, còn 261 tỉ đồng. Doanh nghiệp còn 1.763 tỉ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Doanh nghiệp này cũng đang khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn với tổng 7.438 tỉ đồng, tăng 1.968 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Kết thúc năm 2019, doanh thu của doanh nghiệp đạt 20.073 tỉ đồng, hoàn thành gần 83% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.991 tỉ đồng, thực hiện được 3,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn