MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngành bia rượu "mất Tết", bệnh viện vắng bóng "ma men"

Thiên Bình LDO | 20/01/2020 13:07

Quy định cấm uống rượu bia khi lái xe đã tác động đến hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp trong ngành bia rượu, khi mà thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề. Tuy nhiên, số ca cấp cứu tai nạn giao thông do rượu bia ở các bệnh viện đã giảm hẳn. 

Thời điểm cận Tết Nguyên đán thường là dịp các nhà hàng, quán nhậu, đại lý phân phối rượu bia "ăn nên làm ra" khi nhu cầu ăn uống, biếu tết của người dân tăng cao.

Tuy nhiên, Nghị định 100 được ban hành đúng dịp sát tết Canh Tý 2020, nhiều quán nhậu, nhà hàng rơi vào tình trạng vắng vẻ. Sức mua bia, rượu trên thị trường thời điểm trước Tết Nguyên đán cũng chịu tác động lớn.

Các doanh nghiệp trong ngành này cũng đang chịu tác động không nhỏ trước Nghị định 100. 

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần (20.1), cổ phiếu SAB của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) giảm 1.500 đồng, tương đương với 0,64%, xuống còn 233.000 đồng/cổ phiếu. Trong 1 tuần qua, cổ phiếu SAB giảm 0,21% và giảm 7,58% trong 1 quý qua. 

Cổ phiếu WSB của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn chứng kiến 7 phiên giảm giá liên tiếp sau Nghị định 100. Cổ phiếu WSB giảm 1,45% trong 1 tuần qua, giảm 16,77% trong 1 tháng qua và giảm đến 15,91% trong 1 quý qua. 

Cổ phiếu SMB của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cũng đã giảm 1,40% so trong 1 tuần qua, giảm 10,41% trong 1 tháng qua. 

Một ông lớn khác của ngành bia rượu là Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng đang trải qua những phiên giảm giá do tác động của Nghị định 100. 1 tuần qua, cổ phiếu BHN của Habeco giảm 0,14%, trong 1 tháng cổ phiếu của doanh nghiệp này giảm 4,89%. 

Theo bộ phận phân tích CTCK SSI, năm 2019 là một năm khá thuận lợi với ngành bia. Sản lượng bia ở Việt Nam đạt 4,6 tỉ lít trong năm 2019. Con số này tăng cao hơn so với mức tăng trưởng 2 năm qua do xu hướng người trẻ tuổi ở Việt Nam ra ngoài uống bia nhiều hơn để tìm kiếm trải nghiệm mới và và để giao lưu. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, SSI dự đoán tăng trưởng sản lượng bia trong năm 2020 sẽ không đạt được mức 2 con số. Theo đó, SSI Research dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ ổn định ở mức 6 - 7% trong năm 2020. 

Dù chưa có con số thống kê chính thức, song nhiều bệnh viện cho biết, từ ngày 1.1.2020, áp dụng Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lượng bệnh nhân nhập viện do rượu bia đã giảm hẳn. 

Từ 1.1.2020, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực. Các biện pháp giảm tiêu thụ rượu bia bao gồm: cấm quảng cáo trong các sự kiện và trên các phương tiện truyền thông trong khung thời gian cụ thể; cấm bán hàng tại các địa điểm công cộng cụ thể như bệnh viện và trường học; cấm bán cho người dưới 18 tuổi; cấm lái xe sau khi uống rượu bia. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn