MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Đức Mạnh

Ra Tết, điểm tên các doanh nghiệp trả cổ tức lên tới 15%

Trà My LDO | 17/01/2023 13:35

Nhiều doanh nghiệp công bố trả cổ tức tiền mặt, tỉ lệ chi trả cao nhất là 15%.

Công ty Cổ phần Transimex (mã chứng khoán TMS) thông báo ngày 19.1 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 CP sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Khối lượng phát hành hơn 15,8 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 159 tỉ đồng.

Đồ thị mã chứng khoán TMS trong thời gian qua. TMS công bố chia cổ tức lên tới 15%. Ảnh: FA

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosetco (mã chứng khoán PET) thông báo ngày 19.1 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỉ lệ 100:10, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Đồ thị mã chứng khoán PET trong thời gian qua. Ảnh: FA

Như vậy, sau khi phát hành 8,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 10%, số lượng cổ phiếu lưu hành của Petrosetco tăng từ 90,4 triệu lên 99,3 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của công ty từ 904,5 tỉ đồng lên mức hơn 994,3 tỉ đồng.

Đồ thị mã chứng khoán VCI trong thời gian qua. Ảnh: FA

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) sẽ bắt đầu chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỉ lệ 7%. Tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Như vậy, với gần 435,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Chứng khoán Bản Việt sẽ chi khoảng 304,85 tỉ đồng cho cổ đông hiện hữu.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán TLG) chia cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỉ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Công ty hiện có hơn 77,79 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính đợt này sẽ chi gần 116,7 tỉ đồng để thanh toán cổ tức.

Đồ thị mã chứng khoán TLG trong thời gian qua. Ảnh: FA

Dự báo về thị trường chứng khoán sau Tết, ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc phân tích Smart Invest - cho biết, thị trường Việt Nam đang ở giai đoạn yên bình, không có chính sách vĩ mô thế giới nào có tác động lớn, như việc Fed tăng lãi suất hay không sẽ được quyết định vào tháng 2 sau kỳ nghỉ Tết. Còn đối với trong nước, có thể có một số thông tin bên lề nhưng không quá lớn.

Thị trường thế giới đang ở giai đoạn tương đối ổn định. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng tốt khi nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh. Chỉ số Down Jones chuẩn bị vượt đỉnh, đây là những câu chuyện có thể ảnh hưởng những không đáng kể. 

Nhìn lại quá khứ có thể thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam thường có những biến cố sau Tết, với số lần có biến cố giảm nhiều hơn. Ví dụ, năm 2020, thị trường trước Tết diễn biến tích cực nhưng sau đó ghi nhận chuỗi giảm mạnh khi trong nước ghi nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn