MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội HANSIBA/ Chủ tịch điều hành Tập đoàn N&G Group cùng ông Yang Shu Cheng, Chủ tịch Hiệp hội CMA thực hiện ký và trao thoả thuận hợp tác trong sự kiện. Ảnh LA

Trung Quốc đầu tư mạnh vào công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

Mai Linh LDO | 07/12/2023 17:25

Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi về giá thuê đất, thuê nhà xưởng, dịch vụ hỗ trợ một cửa nhanh nhất và có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thu hút các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao từ Trung Quốc và quốc tế.

Đó là thông tin đáng chú ý tại Hội nghị thường niên ngành Điện tử điện thoại di động Việt Nam - Trung Quốc - Ấn Độ lần thứ 5 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Hiệp hội DN điện tử điện thoại Trung Quốc - Ấn Độ - Việt Nam (CMA) và Hiệp hội DN ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) và Công ty CP Tập đoàn N&G (N&G Group) đã thực hiện ký kết một số biên bản hợp tác đầu tư.

Theo biên bản được ký kết, các bên sẽ hợp tác đầu tư, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chip bán dẫn, bo mạch và linh kiện cơ khí chính xác cho ngành điện tử, điện thoại và ứng dụng công nghệ tự động hóa hỗ trợ phát triển chuỗi các nhà cung ứng cho ngành điện tử tại Việt Nam.

Hiệp hội HANSIBA và Tập đoàn N&G cùng Hiệp hội CMA và các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội CMA đã có những chia sẻ cụ thể, sâu rộng về tình hình sản xuất - kinh doanh của mỗi bên, tranh thủ - tận dụng cơ hội thuận lợi của các bên, nhất là cơ hội rất lớn khi Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện với các cường quốc trên thế giới, trong đó có Trung Quốc.

Các bên nói rõ về các định hướng hợp tác phát triển và cùng nhau thống nhất ký Thỏa thuận hợp tác về việc cùng hợp tác đầu tư, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chip bán dẫn, bo mạch và linh kiện cơ khí chính xác cho ngành điện tử, điện thoại. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ tự động hóa hỗ trợ phát triển chuỗi các nhà cung ứng cho ngành điện tử tại Việt Nam cho các ngành điện tử, hàng không vũ trụ, kinh tế biển, nông lâm ngư nghiệp và các sản phẩm dân dụng...

Cùng nhau đào tạo lao động kỹ thuật cao, điều hành quản lý, chuyển giao công nghệ...phục vụ cho ngành công nghiệp chip bán dẫn, đặc biệt cho ngành điện tử, thật sự thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - cho biết, trong 5 năm qua, Trung Quốc luôn là một trong các quốc gia có lượng đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2023, Trung Quốc đã đầu tư 3,96 tỷ USD vào Việt Nam, đứng thứ 4 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Đến nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 4.161 dự án, tổng vốn đăng ký trên 27 tỷ USD, đứng thứ 6 trên tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể trong những năm gần đây với đa dạng ngành nghề và lĩnh vực. Theo đó, bên cạnh việc đầu tư vào các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, hàng tiêu dùng,… thời gian qua, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo như điện, điện tử, sản xuất lốp, dệt may, da giày,… Việc này đóng góp quan trọng vào ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Tập đoàn N&G còn có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi về giá thuê đất, thuê nhà xưởng, dịch vụ hỗ trợ một cửa nhanh nhất và có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thu hút các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao từ Trung Quốc và quốc tế. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vi mạch, bán dẫn, sản phẩm cho ngành ô tô điện, máy nông nghiệp, linh kiện điện tử và hàng không, máy bay không người lái… với công nghệ cao hướng tới sản phẩm chip bán dẫn mang thương hiệu Việt Nam, mục tiêu để doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn