MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đóng điện vận hành công trình cấp điện "ốc đảo" Cồn Phụng. Ảnh: H.H

Ốc đảo Cồn Phụng rộn ràng đón điện lưới quốc gia

Huy Hoàng LDO | 03/12/2018 21:10

Hơn 3 tháng thi công (9.8 - 15.11.2018), Cty Điện lực Trà Vinh đã chính thức đóng điện, đưa vào vận hành công trình cấp điện Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành (Trà Vinh). Công trình đã biến giấc mơ được sử dụng điện lưới quốc gia của khoảng 190 hộ dân trên “ốc đảo” Cồn Phụng thành sự thật. Ngày khánh thành công trình, nhiều người không giấu được xúc động “rồi đây “ốc đảo” sẽ thay da đổi thịt nhờ có điện!

Giấc mơ dài thành sự thật

Cồn Phụng là một trong 10 ấp của xã Long Hòa nằm dọc theo nhánh sông Cổ Chiên. Ấp Cồn Phụng được thành lập mới vào năm 2010, do điều kiện đặc thù tách biệt đất liền nên đời sống người dân rất khó khăn khi không có điện lưới. Máy nổ phát điện cũng không đáp ứng được nhu cầu của người dân tại đây, nhất là nhu cầu nuôi trồng thủy sản.

Từ ngày khởi công công trình, nhịp sống ở Cồn Phụng dường như rộn ràng hơn khi khắp “ốc đảo”, ngồi đâu bà con cũng bàn về điện lưới quốc gia bởi từ nay “ấp sẽ hết cảnh quanh năm tù mù”. Ngày đóng điện, khắp nơi trên con đường quanh ấp, lúc nào cũng đông đúc người đi lại. Trẻ con, người lớn bỏ việc làm đi theo chân các anh thợ điện lắp đặt điện kế vào nhà.

“Thế từ nay được xem tivi thoải mái rồi hen các chú! Tủ lạnh, máy lạnh xài cũng thoải mái chứ không phải chụp giật như hồi còn xài điện máy nổ ha” - bác Dương Văn Diệp mỉm cười. Theo lời bác Diệp, suốt bao năm sống cảnh sông nước bồng bềnh, bám lấy “ốc đảo” nhưng mấy chục năm sống chẳng hết nghèo bởi thiếu điện! Gia đình bác Dương có 8ha đất canh tác lúa xen canh nuôi tôm nhưng không có điện nên không mở rộng được sản xuất, cả gia đình cố gắng nhiều nhưng làm cũng chỉ đủ ăn, chẳng có dư. “Có điện rồi, bà con phấn khởi lắm và bà con tụi tui cũng tính chuyện mần ăn lớn” - bác Diệp cười.

Kỳ vọng “ốc đảo” thay da đổi thịt

“Sẽ mở rộng sản xuất, đời sống khá lên” cũng là kỳ vọng của ông Nguyễn Việt Hùng. Ông Hùng là 1 trong 8 hộ dân nuôi tôm công nghiệp có sử dụng máy phát điện Diesel. Gia đình ông có 3ha mặt nước nuôi tôm thẻ. Ông bộc bạch: “Tui sinh ra lớn lên trên mảnh đất này, nhiều năm canh tác con tôm, nhưng chưa vươn lên làm giàu được vì chi phí mua dầu quá cao. Nhưng giờ có điện rồi, mỗi tháng gia đình tôi sẽ tiết kiệm được 40% chi phí, tính sơ mỗi tháng tiết kiệm 25 triệu đồng, cả năm là khoảng 300 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban nhân dân ấp Cồn Phụng cho biết thêm: Toàn ấp có 8 hộ nuôi tôm công nghiệp và hơn 96 hộ trồng lúa 1 vụ xem với nuôi trồng thủy sản xen canh trên cánh đồng. Với 300ha đất nông nghiệp, nhưng nhiều năm qua vì thiếu điện nên cuộc sống người dân “ốc đảo” vẫn còn khó khăn. Qua ghi nhận ý kiến bà con, khi có điện, 95% hộ sẽ chuyển đổi sang nuôi tôm công nghiệp. “Hy vọng điện sẽ giúp người dân “ốc đảo” chuyển mình, vươn lên làm giàu trên mảnh đất này” - ông Thanh nói.

Ông Huỳnh Chí Hải - Phó Giám đốc Cty Điện lực Trà Vinh - cho biết: Để phục vụ cấp điện kịp thời cho bà con ở Cồn Phụng, Điện lực Châu Thành đã tập trung nhân lực giải quyết cấp điện kịp thời không quá 7 ngày cho 136 hộ dân theo dự án. Số còn lại tiếp tục giải quyết sớm chậm nhất không quá 10 ngày để phục vụ bà con. 

Công trình cấp điện Cồn Phụng có khối lượng đường dây trung áp 3 pha 22kV trên không dài 6,346km, đường dây trung áp 3 pha 22kV ngầm (vượt sông) dài 0,487km, đường dây hạ áp 3 pha trên không 14,368km, xây dựng 7 trạm biến áp 1.050kVA và lắp đặt côngtơ treo trụ cho 136 hộ dân, tổng vốn đầu tư hơn 14,6 tỉ đồng. Đơn vị thi công Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa, khởi công ngày 9.8.2018 hoàn thành ngày 15.11.2018, chính thức đóng điện ngày 29.11.2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn