MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Trần Thụ - chủ nhân ngôi nhà 5 tầng bị cháy sau vụ hỏa hoạn và hiện trường vụ việc.

Ông Hiệp "khùng" bị khởi tố, hàng xóm đồng tình vì "hành vi không phải vô tình"

Vân Trường LDO | 30/11/2018 06:49
Cho rằng việc khởi tố bị can đối với ông Hiệp "khùng" là hoàn toàn thỏa đáng, những người hàng xóm của ông này cũng mong sẽ nhận được phần nào tiền đền bù cho số tài sản lớn đã bị lửa thiêu rụi.

2 tháng sau vụ hỏa hoạn tại khu vực gần cổng bệnh viện Nhi TW (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), ngày 22.11, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp, biệt danh Hiệp "khùng" - chủ của dãy nhà trọ giá rẻ.

Theo cơ quan chức năng, ông Hiệp bị điều tra về hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Bị can được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

 Ông Hiệp "khùng".

Tiếp nhận thông tin này, những người hàng xóm tại dãy nhà trọ của ông Hiệp tại cổng Bệnh viện Nhi TƯ cho rằng quyết định khởi tố bị can đối với ông Hiệp "khùng" là hoàn toàn thỏa đáng. Bởi theo họ, nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng cách đây 2 tháng đến từ chính sự bất cẩn và thiếu trách nhiệm của ông chủ khu nhà trọ giá rẻ.

"Trước đó, nhà ông Hiệp “khùng” cho thuê đã từng xảy ra chập điện nhiều lần, là hàng xóm, tôi đã nhiều lần gặp ông Hiệp “khùng”, yêu cầu sửa chữa điện để đảm bảo cháy nổ, nhưng tất cả những ý kiến này đều bị ông Hiệp bỏ ngoài tai", anh Trần Thụ - người có ngôi nhà 5 tầng bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn cách đây 2 tháng - vẫn chưa hết bức xúc.

Lo lắng trước nguy cơ cháy nổ trực chờ, anh Thụ cho hay, anh và nhiều gia đình hàng xóm khác đã kiến nghị lên UBND phường Ngọc Khánh nhưng tình trạng vẫn không thay đổi cho đến khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra.

Theo anh Thụ, cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi này vì đây không phải là vô tình. Bởi, đã nhiều lần hàng xóm nói sẽ lắp lại điện cho xóm trọ của ông Hiệp "khùng" nhưng ông này không đồng ý.

Một gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đang phải sống nhờ cơm từ thiện. Ảnh: Hải Duyên. 

"Tôi cũng như nhiều hộ dân bị ảnh hưởng sau vụ cháy rất đồng tình quyết định khởi tố bị can với ông Hiệp", bà Trần Thị Minh Liễu (52 tuổi) - một hộ dân cũng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy - nói.

Những người dân ở đây cũng cho hay, kể từ ngày vụ cháy xảy ra, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn. Nhiều người phải đi thuê trọ ở một số tuyến phố gần đó vì nhà đã bị lửa thiêu rụi, đồ đạc cũng hư hỏng nặng. Thậm chí, nhiều gia đình phải sống bằng các suất cơm từ thiện.

"Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng về vụ việc. Đồng thời, người gây ra vụ việc cũng phải có đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại sau vụ cháy", đại diện một hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn nói.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 17h chiều 17.9, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình đã xảy ra vụ hỏa hoạn.

Hậu quả vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900m2, làm chết 2 người, làm cháy 20 nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu; thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2,8 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn