MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

10 địa danh đẹp mê mẩn ở Indonesia nhất định phải đến một lần trong đời

VĂN HÀO LDO | 14/08/2017 12:13
Từng được xếp hạng là quốc gia đẹp thứ 4 trên thế giới, Indonesia mê hoặc lòng người với hơn 17.000 đảo núi lửa, những bãi biển trải dài cát trắng, những khu rừng nhiệt đới rậm rạp, những điểm lặn biển độc đáo với 100 loài san hô khác nhau… Người dân bản địa niềm nở hiếu khách cũng là một điểm cộng rất lớn của Indonesia.

Tuy nhiên, Indonesia là quốc gia khá rộng lớn, do vậy để khám phá trọn vẹn đất nước này, bạn phải chuẩn bị rất nhiều thời gian và tiền bạc. Nếu điều đó là không thể, bạn nên ưu tiên đến thăm 10 địa điểm nổi bật sau đây:

Bali


Hầu hết du khách bắt đầu hành trình khám phá Indonesia của mình tại hòn đảo nổi tiếng này. Được mệnh danh là “đảo của các vị thần”, Bali khoác lên mình một vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục. Thư giãn trên bãi biển cát trắng chắc chắn sẽ là trải nghiệm tuyệt nhất nếu bạn đến thăm nơi đây.

Những đợt sóng tuyệt đẹp, làn nước trong suốt phản chiếu bầu trời xanh và thời tiết nhiệt đới khiến bất cứ ai cũng ao ước được đến Bali ít nhất một lần trong đời. Ngoài ra, Bali còn sở hữu một kho tàng văn hóa độc đáo, mang mầu sắc của đạo Hindu với những công trình kiến trúc đền thờ ấn tượng.

Đảo Komodo


Hòn đảo này nổi tiếng là nơi cư ngụ của rồng Komodo – loài thằn lằn lớn nhất còn sinh tồn trên thế giới. Ngoài ra còn có rất nhiều bãi biển đầy cát để bạn tha hồ khám phá và thư giãn. Bạn cũng có thể dạo quanh những vùng ven biển để ngắm nhìn cuộc sống bình yên đến kỳ diệu của người dân nơi đây.

Bunaken, Sulawesi

Được mệnh danh là một phần của thiên đường trên trái đất, bạn không thể nào bỏ lỡ Bunaken nếu đã đến thăm Indonesia. Bunaken Marine Park nổi tiếng trên toàn thế giới, mang đến cho bạn một cuộc sống trong lành mà không một thành phố lớn nào có được. Hầu hết mọi người đều thích thú với việc lặn biển khi đến Bunaken.

Núi lửa Bromo, Java

Nếu bạn yêu thích những chuyến đi bộ đường dài, đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm núi Bromo. Ngọn núi này nằm ở phía đông của đảo Java, và là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, thích leo núi.

Jakarta, Java

Jakarta là thủ đô và là thành phố lớn nhất Indonesia, cũng là trung tâm văn hóa lớn với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa: Java, Mã Lai, Trung Quốc, Arrab, Ấn Độ và Châu Âu - đã ảnh hưởng đến kiến ​​trúc, ngôn ngữ và ẩm thực nơi đây.

Bạn có thể đến Bảo tàng Quốc gia để trầm trồ trước bộ sưu tập các di tích, hiện vật đồ sộ; đến thăm phố cổ Kota Tua - nơi có các tòa nhà thuộc địa của Hà Lan; Glodok (Phố Hoa kiều của Jakarta) và cảng Sunda Kelapa - nơi có những con tàu, thuyền bằng gỗ truyền thống.

Hồ Tiga Warna, đảo Flores

Được biết đến như là 1 trong 9 kỳ quan của thế giới, hồ Tiga Warna chắc chắn là điểm đến hấp dẫn nhất nhì tại Indonesia. Tọa lạc trên ngọn núi lửa Kelimutu gần thị trấn nhỏ Moni, thuộc đảo Flores, Tiga warna bao gồm 3 hồ nước với màu sắc khác biệt nằm cạnh nhau: Hồ màu đỏ được gọi là Ata Polo, hồ màu xanh dương là Tiwu Ata Mbupu, và màu xanh lá cây được gọi là Tiwu Nua Muri Kooh Fai.

Công viên Bunaken Marine

Nằm ở phía bắc Sulawesi, công viên Bunaken Marine là một nơi tuyệt vời khác để lặn và ngắm nhìn sự trù phú dưới lòng đại dương, với hơn 20 điểm lặn sẵn sàng phục vụ du khách. Bên cạnh đó, Bunaken Marine Park cũng được thiên nhiên ban tặng nhiều bãi biển đẹp, phù hợp để thư giãn và ngắm cảnh.

Tangkuban Perahu, Java

Mặc dù nhìn khung cảnh ngọn núi khá thanh bình, tuy nhiên gần đây nhất vào năm 1969, miệng núi lửa lại phun nham thạch và đá tảng cao lên đến 500m. Vào những ngày không có sương mù, từ Kawah Ratu – miệng núi lửa chính, du khách không chỉ nhìn thấy các dãy núi phía đông mà còn nhìn thấy đỉnh cao nhất là dãy núi Bukittunggul (có độ cao 2.209m).

Tại chân núi lửa Tangkuban Perahu, du khách sẽ được tham quan đồn điền chè Ciater vòng quanh những ngọn đồi. Xa hơn về phía bên trái dãy núi là đồng bằng ven biển phía bắc của Java.

Quần đảo Gili, Lombok

Được bao bọc bởi những bãi biển cát trắng với nước biển trong suốt, nơi đây được hợp thành bởi ba hòn đảo đẹp và độc lập là Gili Meno, Gili Trawangan, và Gili Air. Ngoài các hoạt động vui chơi dưới nước như lặn biển, bơi, lướt sóng, bạn cũng có thể đi thuyền kayak hoặc ngồi xuồng kính để ngắm các sinh vật biển.

Núi lửa Krakatau

Núi lửa này từng phun trào vào năm 1883, là một trong những thiên tai bi thảm nhất trong lịch sử thế giới. Toàn bộ khu vực xung quanh núi lửa bị cuốn vào bóng tối. Núi lửa đã biến mất ngay sau khi phun trào, dẫn đến sự hình thành của các hòn đảo nhỏ xung quanh khu vực. Ngồi thuyền dưới chân núi lửa Krakatau là một trải nghiệm ấn tượng mà bạn không nên bỏ qua chút nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn