MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.

Thổ Nhĩ Kỳ nói được Mỹ "bật đèn xanh" cho hoạt động ở bắc Syria

Hải Anh LDO | 18/12/2018 08:00

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã nhận được "những câu câu trả lời tích cực" từ Tổng thống Donald Trump về tình hình ở phía đông bắc Syria.

Theo AP, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd hay YPG - lực lượng nòng cốt trong lực lượng do Mỹ hậu thuẫn chống IS ở Syria. Quân đội Mỹ có đóng trong khu vực này trong nỗ lực nhằm giảm căng thẳng. 

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một nhóm khủng bố vì có liên kết với lực lượng nổi dậy người Kurd trong lãnh thổ nước này. Ankara nhìn nhận sự hỗ trợ của Washington là trao quyền cho lực lượng dân quân người Kurd - lực lượng đang mong muốn thành lập khu tự trị ở miền bắc Syria. Lực lượng người Kurd hiện kiểm soát khoảng 30% lãnh thổ của Syria, chủ yếu ở khu vực phía đông giàu dầu mỏ. 

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không nêu chi tiết về cuộc trao đổi với ông Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm hôm thứ Sáu tuần trước.

Ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ đợi Mỹ giữ cam kết nhưng có thể phát động một cuộc tấn công mới "bất cứ lúc nào". Theo ông, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất việc lên kế hoạch và chuẩn bị.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về thị trấn Manbij vào mùa hè năm ngoái. Theo đó, lực lượng dân quân người Kurd sẽ rời đi và quân đội hai nước sẽ cùng nhau tuần tra khu vực. 

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ có sự chậm trễ trong việc thực hiện thỏa thuận.

"Tôi kêu gọi những kẻ công khai tài trợ cho các phần tử khủng bố trong khu vực: Các vị đang làm sai, hãy từ bỏ đi" - ông Erdogan nói hôm 17.12.

"Những kẻ đã tìm cách lừa dối chúng tôi trong nhiều năm ở Manbij và những người hiện đang có một số cam kết nhất định với chúng tôi về phía đông sông Euphrates sẽ phải thực hiện những cam kết đó" - ông nói thêm.

Chính phủ Syria, giống như Thổ Nhĩ Kỳ, phản đối yêu cầu thành lập khu tự trị của người Kurd. Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem cho biết, chính phủ sẵn sàng đàm phán với người Kurd nhưng sẽ không chấp nhận yêu cầu thành lập nhà nước liên bang hoặc hình thành các khu tự trị. 

Cùng ngày, ông phát biểu trước nhóm sinh viên đại học ở Damascus rằng: "Không có phương án nào khác trong việc khôi phục đất nước, nơi sẽ mở rộng vòng tay cho tất cả mọi người. Quyết định của nhà nước là khôi phục trọn vẹn từng tấc đất". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn