MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh đêm khai mạc Tháng Du lịch An Giang năm 2017. Ảnh: L.T

Điều gì đặc biệt hút khách du lịch đến An Giang

Lục Tùng LDO | 18/05/2017 18:11
An Giang là tỉnh duy nhất ở ĐBSCL có hệ thống núi non hùng vĩ ngay giữa đồng bằng, đô thị, đặc biệt nơi đây có 4 dân tộc anh em Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng chung sống lâu đời, tạo nên những giá trị văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng.
Giàu có vẫn... lo xa

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở VHTTDL An Giang – Nguyễn Văn Lên - tự hào: “An Giang không chỉ được thiên nhiên hào phóng ban tặng cho nhiều danh lam, thắng cảnh, nhất là hệ thống núi non được xem là hùng vĩ nhất khu vực ĐBSCL... mà bao thế hệ người dân nơi đây còn sáng tạo và phát huy nhiều tài nguyên văn hóa độc đáo. Đây là tài sản quý để phát triển du lịch”.

Không chỉ là tỉnh duy nhất ở ĐBSCL có hệ thống núi non hùng vĩ ngay giữa đồng bằng, đô thị..., An Giang còn sở hữu hệ thống sông ngòi tự nhiên chằng chịt, nhất là vị trí đầu nguồn của hai con sông “huyết mạch” ĐBSCL: Sông Tiền, sông Hậu... Ngoài ra, An Giang cũng là tỉnh duy nhất ở ĐBSCL có 4 dân tộc anh em Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng chung sống lâu đời, cùng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng thể hiện qua các lễ hội văn hóa dân tộc, các làng nghề thủ công truyền thống, các công trình kiến trúc văn hóa độc đáo...

Ngoài ra di tích cấp Quốc gia Đặc biệt là Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Di tích Khảo cổ và Kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê, An Giang còn sở hữu nhiều kiến trúc độc đáo vào diện gần như “có một không hai”, như: Thánh đường của người Chăm Islam; chùa Khmer Nam tông; kiến trúc “Tiền đình, hậu tự” của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩ (Phật giáo nội sinh, do sĩ phu Pháp – Ngô Tự Lợi – sáng lập)... Đặc biệt, là có tín ngưỡng thờ mẫu nổi tiếng khắp cả nước, hằng năm thu hút hàng triệu lượt khách đến chiêm bái, tạ lễ: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam...

Tuy nhiên, theo ông Lên, bên cạnh niềm tự hào, An Giang luôn trăn trở, tìm nhiều giải pháp hay, cách làm tích cực và thiết thực để nâng cao những giá trị đó. Nhiều giá trị chiều sâu văn hóa, những nét đẹp đặc thù của các tài nguyên du lịch chưa được quảng bá, giới thiệu đầy đủ đến mọi người, chưa tạo ra được sức hấp dẫn để níu chân du khách trở lại...

Nhiều hoạt động thiết thực

 Đêm 16.5, lễ khai mạc Tháng Du lịch An Giang năm 207 được tổ chức dưới chân Núi Sam - Ngọn núi nằm giữa lòng TP Châu Đốc sầm uất và sở hữu cụm di tích nổi tiếng - được sân khấu hóa một cách hoành tráng.

Trước đó, An Giang đã “làm nóng” sự chú ý của du khách bởi chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao đặc trưng như: Hội thi thả hoa đăng, Đua thuyền rồng trên sông Châu Đốc; Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam; Biểu diễn đua bò;... Đặc biệt là sự kiện Tuần Văn hóa ẩm thực và Du lịch An Giang. Ngoài việc giới thiệu sản phẩm, hình ảnh của 14 khu du lịch đặc trưng trong tỉnh, biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc trưng của 4 dân tộc... còn có 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu và phục vụ các món ăn đặc trưng địa phương, đặc biệt hơn là Ban tổ chức đã mời “Vua đầu bếp” Yan Can Cook đến dự và chế biến các món ăn từ nguyên liệu địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên An Giang tổ chức cho giới truyền thông, doanh nghiệp du lịch khảo sát các tuyến, điểm du lịch (Famtrip) với mong muốn tăng thêm kinh quảng bá du lịch...

Đáng chú ý nhất là 2 sự kiện “Tuần lễ Du lịch xanh” và Hội thảo khoa học “Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch An Giang”. Theo đó An Giang huy động các lực lượng, nhất là Đoàn Thanh niên phối hợp cùng ban ngành địa phương ra quân phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường tại các điểm, khu du lịch công cộng trước, trong và sau Tháng Du lịch, trong đó ngoài vấn đề rác thải, còn có các vấn đề về giá phục vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Riêng sự kiện hội thảo với 80 tham luận, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và doanh nghiệp tâm huyết với du lịch đã gởi đến Ban tổ chức nhiều đề xuất kiến nghị vừa mang tính thiết thực, vừa định hướng và gợi mở... Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban tổ chức Tháng Du lịch An Giang năm 2017 - nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng, sau hội thảo này, con đường du lịch An Giang tiến tới mục tiêu “Xanh- Sạch – Đẹp – Thân thiện” sẽ gần hơn lúc nào hết”.


Quang cảnh đêm khai mạc Tháng Du lịch An Giang năm 2017. Ảnh: L.T
Nét đẹp đầy màu sắc huyền bí của núi non ở An Giang.
Mây sà đỉnh núi, bên dưới là đồng lúa mùa ruộng trên và cây thốt nốt đặc trưng của đồng bào Khmer- hình ảnh đặc trưng của Bảy Núi (An Giang) đã và đang níu chân du khách... Ảnh: L.T
Cáp treo Núi Cấm, đoạn qua hồ Thanh Long soi bóng trời - mây... sẽ mang lại cho du khách cảm giác nao lòng. Ảnh: L.T
Màu xanh Rừng tràm Trà Sư - lá phổi xanh độc đáo của miền núi đá Tịnh Biên (An Giang). Ảnh: L.T
An Giang xác định sẽ tập trung khai thác du lịch tâm linh. Trong ảnh là Chùa Lá soi bóng xuống mặt hồ Thủy Liêm - 2 danh thắng nổi tiếng của Núi Cấm, ngọn núi được mệnh danh là "nóc nhà" của ĐBSCL. Ảnh: L.T

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn