MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thành phố hoa Đà Lạt (ảnh K.D)

Festival hoa Đà Lạt: Các khách sạn, cơ sở lưu trú đều phải đăng ký và công khai giá phòng

Khương Quỳnh LDO | 25/10/2017 19:43

Thay vì Festival hoa Đà Lạt và lễ hội văn hóa trà Bảo Lộc sẽ được tổ chức luân phiên mỗi năm thì năm nay, lễ hội trà Bảo Lộc sẽ gộp vào với Festival hoa Đà Lạt 2017. Bên cạnh đó, năm nay, văn hóa tơ lụa cũng được ban tổ chức đưa vào Festival hoa Đà Lạt như một điểm nhấn quan trọng.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố Festival hoa Đà Lạt 2017 diễn ra chiều 25.10. Festival hoa Đà Lạt lần 2017 diễn ra từ ngày 23-17.12.2017 tại 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chủ đề Festial hoa Đà Lạt năm nay là “Hoa Đà Lạt, Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Điểm mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên Tuần Văn hóa trà Bảo Lộc sau 5 lần tổ chức riêng sẽ được chính thức kết hợp tổ chức thành một trong nội dung của Festival hoa Đà Lạt. Lễ hội cũng sẽ bổ sung các nội dung, chương trình nhằm quảng bá thương hiệu tơ lụa Lâm Đồng.

Ban tổ chức công bố các hoạt động của Festival hoa Đà Lạt 2017 (ảnh K.Q)

Theo ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Trưởng ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt, việc tổ chức Festival hoa Đà Lạt nhằm quảng bá cho thương hiệu nông sản, đồng thời quảng bá cho ngành trà và sản xuất tơ lụa truyền thống lâu đời của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hiệp đưa ra vài dẫn chứng cụ thể, qua 6 mùa Festival hoa Đà Lạt, diện tích sản xuất hoa ở Lâm Đồng năm 2010 chỉ hơn 5,1ngàn hecta thì năm 2016 tăng lên gần 8 ngàn hecta. Khách du lịch tới Đà Lạt năm 2010 chỉ đạt 2 triệu lượt khách thì năm 2016 đã đón được 3,5 triệu lượt khách.

Dự kiến, với việc có lễ hội Festival hoa Đà Lạt, lượng khách du lịch đổ về TP này vào cuối tháng 12.2017 sẽ rất đông. Trưởng ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt cũng khẳng định, ban tổ chức, chính quyền địa phương sẽ kiểm soát chặt tình trạng tăng giá phòng, khách sạn vào dịp Festival hoa lần này. Các cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú đều phải đăng ký giá với UBND TP Đà Lạt và phải công khai giá cũng như thu đúng giá.

“Chúng tôi không để những người chủ dịch vụ tăng giá theo ý muốn. Nếu cơ sở nào vi phạm, chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Chúng tôi đã thiết lập 4 đường dây nóng, niêm yết công khai tại các khách sạn, điểm lưu trú để khách du lịch có thể phản ánh với chính quyền", ông Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, TP Đà Lạt có khoảng 1.200 khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng như cầu chỗ ở cho khoảng 40-50 ngàn khách du lịch. Bên cạnh đó, TP Đà Lạt còn có dịch vụ homestay cũng giúp đáp ứng một lượng khách lớn trong lễ hội Festival hoa Đà Lạt lần này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn