MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn bộ thị trấn du lịch Tam Đảo đang được quy hoạch lại, trong đó có xây dựng, hoàn thiện hạ tầng.

Lãnh đạo Vĩnh Phúc nói gì về "đại công trường" ở Tam Đảo?

P.V LDO | 23/12/2017 07:35

Trước việc thị trấn du lịch Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) ngổn ngang công trường được một số báo mạng phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho biết, để Tam Đảo trở thành “hòn ngọc” về du lịch thì đây là giai đoạn phải trải qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang cho biết, khu du lịch Tam Đảo được xác định là khu nghỉ dưỡng, vui chơi kết hợp với du lịch sinh thái thuộc tổng thể Quy hoạch vùng du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, cơ sở hạ tầng Tam Đảo còn sơ sài, lạc hậu, dịch vụ du lịch còn lộn xộn, thiếu các khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn, thiếu khu vui chơi, phụ trợ…

“Du khách đến với Tam Đảo hiện nay chủ yếu là ngủ, nghỉ rồi rời đi, chưa có dịch vụ giữ chân... Thực tế này chưa phát huy được tiềm năng của khu du lịch từng được người Pháp gọi là hòn ngọc thiên nhiên”, ông Giang nói.

Từ thực tế trên, ông Giang cho hay, từ năm 2014, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai lập quy hoạch lại toàn bộ khu du lịch Tam Đảo theo hướng du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp với sinh thái, vui chơi. Quy hoạch này cũng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho triển khai. Trong các năm 2014, 2015, UBND tỉnh đã giao cho một doanh nghiệp (DN) triển khai xây dựng, hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch Tam Đảo. Tuy nhiên do năng lực hạn chế, sau đó DN này đã bỏ dự án.

Từ cuối năm 2015, UBND tiếp tục tìm kiếm các đối tác khác để hoàn thiện quy hoạch Tam Đảo. “Chúng tôi đã chọn Cty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng (Cty Lạc Hồng) để tiếp tục triển khai các hạng mục phát triển du lịch, hoàn thiện hạ tầng tại Tam Đảo” ông Giang thông tin.

Ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc trong buổi trao đổi với báo chí.

Cũng theo ông Giang, để trở thành khu du lịch đẳng cấp với hạ tầng đồng bộ, hiện đại thì bất kỳ địa danh, khu du lịch nào cũng phải trải qua thời gian xây dựng, thậm chí là đại công trường, để sau đó trở nên tốt hơn. Muốn Tam Đảo chuyển mình, phát huy được giá trị vốn có thì cũng phải trải qua thời gian làm đường, xây phòng ốc, khách sạn...

Năm 2019 phải xong “đại công trường”

Đề cập đến các hạng mục đang triển khai trên diện rộng, như: mở rộng đường lên Tam Đảo; các khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao; khu tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp; khu ẩm thực, thương mại; công viên vui chơi giải trí... được báo chí phản ánh là “đại công trường”, ông Giang cho biết, UBND tỉnh đã đề ra kế hoạch các nhà đầu tư phải hoàn thiện các hạng mục này trong vòng 3 năm. Hiện nay đã thi công được hơn 1 năm, đến cuối năm 2019 tất cả phải hoàn thành để Tam Đảo phát huy giá trị của mình. 

Trả lời về thủ tục pháp lý triển khai các dự án trên, trong đó có việc giải phóng mặt bằng, ông Giang cho biết, Tam Đảo đã được UBND lập quy hoạch để phát triển du lịch, đây là thủ tục pháp lý cao nhất và hiện nay đang được nhà đầu tư triển khai theo đúng quy hoạch. Với trình tự thủ tục thi công, tỉnh Vĩnh Phúc cũng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai các dự án phát triển du lịch Tam Đảo theo cơ chế đặc thù, trong đó có lựa chọn nhà đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến 2 hộ dân vẫn chưa di dời để bàn giao mặt bằng tại khu dự án tổ hợp dịch vụ, ẩm thực và thương mại, ông Giang cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, nếu một số hộ dân còn lại vẫn không chấp hành, sẽ triển khai cưỡng chế để tiến độ thi công không bị chậm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn