MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

3 cách để nhìn thấu tâm can một người

Hương Lê LDO | 11/05/2023 21:00

Tính cách của con người có thể khó đoán, tuy nhiên nếu để ý kĩ những cử chỉ, hành động sau, bạn sẽ nhìn thấu bản chất thật của ai đó.

Mặc dù lòng người là khó đoán, có những người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, nhưng bên trong lại giả dối. Lại có những người "khẩu xà tâm phật", miệng nói lời khó nghe, nhưng tâm tốt, thiện lành.

Hành vi của con người không phải lúc nào cũng nhất quán với những gì họ muốn thể hiện ra bên ngoài. Theo Entrepreneur, dưới đây là những điều bạn có thể để ý để biết rõ về tính cách của một ai đó.

Cách đối xử với những người có địa vị thấp hơn

Cách một người đối xử với nhân viên phục vụ, lễ tân, những người có địa vị thấp hơn có thể thể hiện bản chất của họ đến mức cách này đã trở thành một chiến thuật phỏng vấn phổ biến. 

Người phỏng vấn sẽ nhìn cách bạn tương tác với nhân viên như nhân viên trên đường ra vào tòa nhà, nhân viên quán ăn, người phỏng vấn sẽ hiểu được cách bạn đối xử với mọi người nói chung. 

Cho dù bạn có thể hiện bản thân là một người nhiệt tình, tốt tính đến đâu với người bạn coi trọng thì cũng là vô ích nếu bạn có thái độ cũng như cách ứng xử tệ với nhân viên hay những người có địa vị thấp hơn mình.

Đặc biệt, hãy chú ý lắng nghe cách mà họ nói về những người kém may mắn trong xã hội như người nghèo, người nhập cư và người tàn tật... Họ có nói về những người này một cách đồng cảm không? 

Những người không có sự đồng cảm sẽ không bao giờ nói về những người thiệt thòi. Họ sẽ hiếm khi đặt câu hỏi cho những người đó về khoảng thời gian khó khăn. 

Họ thường sẽ lái cuộc trò chuyện trở lại với chính họ. Những người này không có sự đồng cảm và trong những trường hợp cực đoan, họ sẽ là những kẻ vô tâm không bao giờ chịu trách nhiệm với nạn nhân của mình.

Biểu hiện khi đứng trước lợi ích

Thật vậy! Khi đứng trước lợi ích, con người thường bộc lộ phẩm chất thật sự, đặc biệt là khi xảy ra xung đột lợi ích, phản ứng của họ sẽ thể hiện rõ nhất tính cách.

Trên đời này, ai cũng muốn dành lợi ích về cho bản thân. Tuy nhiên, ai khi đứng trước lợi ích mà vẫn giữ được tính liêm khiết mới là đáng quý. Nếu đứng trước lợi ích mà sẵn sàng trở mặt thành thù, sẵn sàng tìm mưu hèn kế bẩn để hãm hại người khác thì bản chất của người này là không ra gì, không nên kết giao.

Cách ứng xử với người từng giúp đỡ

Đôi khi ân nhân giúp đỡ mà không cần chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa, nhưng việc ghi nhớ công ơn hay thể hiện lòng biết ơn là một đức tính cần phải có.

Dễ thấy trong xã hội, có nhiều người chỉ coi trọng những người có tiền hoặc địa vị cao hơn họ, còn những người ở những tầng lớp dưới thì không coi ra gì.

Thì với ân nhân cũng vậy, họ khó mà bỏ được tính cách trên, nếu vị ân nhân ấy chỉ là một người bình thường. Thậm chí gặp khó khăn trong cuộc sống, họ rất có thể sẽ quên luôn trước kia ân nhân từng giúp đỡ mình như thế nào.

Những người có nhân cách tốt luôn biết ơn với người từng giúp đỡ mình một cách chân thành trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà không phân biệt tầng lớp. Đây là kiểu người đáng được trân trọng và làm bạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn