MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong quá trình nuôi dạy con cha mẹ không nên la hét hoặc dùng lời lẽ khó nghe. Ảnh: Brightside

6 cách nuôi dạy không làm trẻ tổn thương

THỤC NHI (THEO BRIGHTSIDE) LDO | 12/07/2022 09:00

Nhiều bậc cha mẹ muốn nuôi dạy con thành đứa trẻ thông minh, tài giỏi nhưng lại trách mắng, gán cho con những điều không tốt. Dưới đây là 6 cách dạy dỗ không khiến trẻ tổn thương.

Tiến tới tương lai

Những lỗi lầm mà trẻ đã làm trong quá khứ không thể nào thay đổi được, vì vậy việc liên tục nhắc về điều đó có thể khiến trẻ cảm thấy bản thân tồi tệ.

Thay vào đó, cha mẹ có thể giúp con hiểu mình phải làm thế nào mới đúng đắn. Hãy hỏi con những câu hỏi mang tính gợi mở, chẳng hạn như: “Bố mẹ có thể làm gì để giúp con cảm thấy tốt hơn?” hoặc “Con cảm thấy ngày hôm nay thế nào?”. Điều này có thể giúp trẻ quen với việc suy nghĩ về cách sửa chữa sai lầm của mình.

Cùng giải quyết vấn đề

Cha mẹ nên kiên nhẫn hướng dẫn trẻ cách giải quyết vấn đề sao cho hợp lý. Việc chỉ ra các quan điểm khác nhau là cha mẹ đang giúp cho con mở rộng tư duy. Điều này thực sự hữu ích để đối phó với các vấn đề, tình huống mà con gặp phải.

Sau khi các giải pháp được áp dụng, cha mẹ có thể khen ngợi để con có niềm tin rằng mình có khả năng tự giải quyết vấn đề.

Tránh gán cho con những điều không tốt

Thói quen gán ghép những điều không tốt dễ khiến trẻ có cái nhìn lệch lạc về bản thân. Trẻ sẽ nghĩ rằng bản thân xấu và dẫn đến những hành vi sai trái.

Thay vào đó, cha mẹ nên nhìn nhận sự việc một cách trực quan. Đồng thời, nên dùng lời lẽ phù hợp khi dạy dỗ con trẻ. 

Lắng nghe con

Việc dành sự chú ý và thể hiện rằng bạn quan tâm tới con trẻ là điều thực sự quan trọng. Hãy lắng nghe con giải thích những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, lắng nghe cần phải đi đôi với thấu hiểu và cho lời khuyên. 

Đừng la hét hoặc dùng lời lẽ khó nghe

La hét khiến trẻ cảm thấy sợ hãi và bất an, có thể dẫn đến hành vi không tốt. Ngoài ra, một đứa trẻ bị xúc phạm lâu ngày có nguy cơ ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí sẽ hình thành nhân cách xấu.

Mặt khác, bình tĩnh dạy bảo sẽ mang lại cảm giác yên tâm, để con bạn cảm thấy được yêu thương và chấp nhận, ngay cả khi chúng cư xử thiếu chuẩn mực.

Không quát mắng con ở nơi công cộng

Việc la mắng con ở nơi công cộng có thể khiến con cảm thấy xấu hổ. Điều này dễ dẫn đến sự lúng túng trong xã hội khi trẻ lớn hơn. Tệ hơn, con trẻ sẽ oán giận và có hành động tiêu cực với cha mẹ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn