MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con cái là của trời cho và được sinh ra bởi tình thương của bố mẹ chứ không phải vì mục đích khác. Ảnh minh họa: Phim Hạnh phúc trời ban.

Bố mẹ nên tránh suy nghĩ sinh con để nhờ vả

Thanh Trúc (Theo Boldsky) LDO | 29/04/2023 21:00

Quan niệm sinh con để nhờ vả là một suy nghĩ không hợp lý. Vì ở đây bố mẹ đang xem con cái như một công cụ để đổi lấy sự đảm bảo cho cuộc sống của bản thân sau này, mà không suy nghĩ đến cảm nhận của những đứa trẻ. 

Việc sinh con là một quyết định lớn và xuất phát từ tình thương của bố mẹ, nó không nên được đưa ra chỉ vì mong muốn được nhờ vả trong tương lai. 

Suy nghĩ này không chỉ làm tổn thương những đứa trẻ được sinh ra và còn cho thấy sự ích kỷ của bậc làm cha làm mẹ. 

Suy nghĩ bất công với con 

Con cái là của trời cho, nhiều gia đình mong muốn nhưng mãi không có duyên. Việc bố mẹ có những suy nghĩ, sinh con chỉ để nhờ vả là vô cùng bất công với những đứa trẻ.

Những đứa trẻ ra đời không nên bị xem như công cụ, được bố mẹ đầu tư trước để đảm bảo cho cuộc sống sau này. Con cái nên được sinh ra từ tình yêu thương chân thành của bố mẹ. 

Tương lai khi lớn tuổi quá phụ thuộc vào con

Trong tương lai, những đứa trẻ có thể làm việc bận rộn, lập gia đình xa, có nhiều thứ cần bận tâm… thực tế hơi phũ phàng nhưng có lẽ họ không có nhiều thời gian kề cạnh bố mẹ.

Việc bố mẹ có suy nghĩ khi lớn tuổi phụ thuộc hoàn toàn vào con cái mà không có kế hoạch khác cho bản thân, khi những đứa trẻ không thể bên cạnh chăm sóc, cuộc sống có thể trở nên khó khăn.

Không tôn trọng và yêu thương những đứa trẻ

Sinh con vì tình yêu thương chân thành đối với trẻ em mang lại hạnh phúc cho cả bố mẹ và con. 

Con cái được sinh ra từ tình yêu thương của bố mẹ, được nuôi dưỡng để có ích cho xã hội chứ không phải được xem như một công cụ để đáp ứng mong muốn trong tương lai của bố mẹ. 

Điều này không chỉ không tôn trọng cảm nhận của con cái mà còn làm cho những đứa trẻ không thấy được tình thương thật sự của bố mẹ.

Ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình

Khi con cái trưởng thành và đủ suy nghĩ, biết lý do bản thân được sinh ra không xuất phát hoàn toàn từ tình thương thật sự mà chỉ vì bố mẹ mong muốn có người nhờ vả trong tương lai. 

Điều này có thể làm cho những đứa trẻ cảm thấy tổn thương, việc chăm sóc bố mẹ sau này chỉ để trả ơn sinh thành và nuôi nấng, gây nên tình cảnh căng thẳng trong gia đình. 

Tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là vô giá và không có điều kiện trong đó.

Việc chăm sóc bố mẹ khi lớn tuổi là một truyền thống tốt đẹp, nhưng quan niệm sinh con để nhờ vả lại không hợp lý.

Bố mẹ sinh con dựa trên tình yêu thương sẽ giúp xây dựng một gia đình hạnh phúc.  


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn