MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cách nuôi con theo kiểu Pháp để trẻ ngoan nhưng vẫn tò mò, sáng tạo

Thùy Trang LDO | 22/06/2024 15:00

Nhiều phụ huynh nuôi con theo cách người Pháp dạy trẻ, vừa giúp con ngoan nhưng vẫn thông minh, thích khám phá.

Trên một nhóm Facebook có 2,5 triệu thành viên, một phụ huynh chia sẻ về việc hai con của chị đều đi học ở trường của Pháp và được giáo dục theo phương pháp khoa học. Trong đó, phụ huynh ở Pháp quan niệm rằng các em bé cần học cách ngủ, cũng giống như việc học ăn, học nói.

"Các em bé Pháp có thể ngủ xuyên đêm từ 3 tháng tuổi. Bí quyết là các bố mẹ Pháp sẽ chờ 5-15 phút khi con khóc giữa đêm vì con có thể tự thích nghi và ngủ tiếp nếu bố mẹ không vội vàng chạy tới bế con luôn", vị phụ huynh này chia sẻ.

Bên cạnh đó, trẻ em ở Pháp có thể ăn đa dạng các loại thực phẩm. Từ khi ăn dặm, em bé đã được ăn nhiều rau củ. Nếu các bé không quen với món ăn nào, bố mẹ sẽ kiên nhẫn, đổi cách chế biến để con dần thích nghi.

Ngoài ra, người Pháp thường xây dựng một khung sinh hoạt cho con để hình thành nếp ăn uống, chơi, ngủ, học điều độ. Nhờ vậy, trẻ có thể tự chơi một mình vì bố mẹ thường dành cho các bé thời gian tự khám phá, học hỏi.

Đặc biệt, phụ huynh này chia sẻ, nhiều bậc làm cha làm mẹ ở Pháp dạy con biết cách chờ đợi, rèn tính nhẫn nại, kiểm soát bản thân.

Phương pháp nuôi dạy phù hợp sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện. Ảnh: Xinhua

Những thông tin trên từng được đúc kết trong cuốn sách "Bringing Up Bebe" của tác giả Pamela Druckerman. Cuốn sách này được tờ New York Times dán nhãn bán chạy.

Khi chuyển từ Mỹ sang Paris sinh sống, tác giả Pamela nhận ra sự khác biệt của trẻ em ở Pháp. Cô nói: "Tôi nhận thấy rằng trẻ em Pháp ngủ suốt đêm khi mới hai hoặc ba tháng tuổi. Chúng có thể ăn tỏi tây om. Chúng chơi một mình trong khi bố mẹ nhâm nhi cà phê. Tuy nhiên, trẻ em Pháp vẫn rất sôi nổi, tò mò và sáng tạo".

Nữ nhà văn người Mỹ đã rất ngạc nhiên khi quan sát những đứa trẻ Pháp ăn ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đợi thức ăn, ăn hết cả rau. Không có tiếng la hét hay khóc lèo nhèo. Tất cả mọi người đều thưởng thức món ăn của mình. Và cũng không có mảnh vụn nào vương vãi xung quanh bàn của họ.

Phụ huynh luôn lo lắng bọn trẻ bị đói, nhưng sự thật là đói một chút cũng chẳng sao cả. "Đói là cách kích thích ăn uống tốt nhất" - người Pháp nghĩ như vậy. Và khi đói, bọn trẻ sẽ ăn những món chính nhiều hơn, ít kén ăn hơn thay vì ăn đồ ăn vặt. Đói cũng là cách để các em bé học cách xử lý cơn đói. Nếu không, khi lớn lên, chúng sẽ có thói quen ăn ngay một thứ gì đó khi đói thay vì đợi đến bữa tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn