MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều cô gái sốt ruột khi thấy bạn bè kết hôn còn mình vẫn đang giậm chân tại chỗ. Ảnh minh họa: Nhà phát hành phim.

Cận Tết, câu hỏi "phụ nữ có nên cố chấp kết hôn" khiến nhiều người suy ngẫm

An Nhiên LDO | 07/01/2023 06:55

Nhiều cô gái tiếc nuối thanh xuân, thời gian và tiền bạc cho một mối tình lâu năm và cố chấp để kết hôn dù cho đối phương tệ bạc và không còn tình cảm với mình. Liệu điều này có thật sự đúng?

“Chị biết tên khốn đó ngay từ đầu đã không có tình cảm với chị, nhưng tại sao vẫn làm vậy? Chị à, đó không phải là việc bình thường đâu.

Chị là người thông minh mà. Dừng lại đi chị. Kết hôn không phải bài tập về nhà đâu” là điều mà Eun Sang phim “Red Balloon” (Tham vọng rực đỏ) nói với chị gái Eun Kang sau 3 lần bắt tại trận chồng sắp cưới của chị mình ngoại tình. 

Tôi thích suy nghĩ của Eun Sang và cách cô thẳng thắn nói ra với Eun Kang cách để không tiếp tục “u mê” trong một chuyện tình không lối thoát.

Bởi lẽ, phụ nữ như Eun Kang, người đã dành 4 năm chăm sóc cho bạn trai trẻ khi anh ôn thi công chức, chưa từng ca thán hay đòi hỏi ở anh ta bất kỳ điều gì, xứng đáng có được hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Nỗi sợ mang tên kẻ thất bại

Với phụ nữ, trong họ luôn tồn tại nhiều nỗi sợ và sự bất lực khi phải đối mặt với nghĩa vụ yên bề gia thất khi đến tuổi, bị gia đình hối thúc, bị người đời săm soi...

“Mẹ bảo, cuộc đời chị chẳng làm được gì nên hồn. Học thi công chức cũng không xong, ngay cả kết hôn cũng không thành thì chị chính là kẻ thất bại lớn trong cuộc sống” - Eun Kang, cô gái 37 tuổi tự ti khi nhận xét về chính mình.

Không chỉ Eun Kang, mà nhiều cô gái từng vì lo sợ thất bại, tiếc nuối thanh xuân, thời gian, tiền bạc, nỗ lực và trái tim cho một mối tình lâu năm dù cho đối phương tệ bạc, không còn tình cảm với mình nhưng vẫn cố chấp bám riết và mong chờ một đám cưới.

Yêu lâu, mong chờ ở một cái kết hạnh phúc không sai, nhưng yêu lâu mà đối phương bội bạc, cạn tình cạn nghĩa mà vẫn cam chịu, cố chấp kết hôn bằng được thì chỉ là giải pháp chống chế tạm thời để thỏa mãn mong muốn của gia đình mà thôi.

Không có hạn chót trong hôn nhân

Theo một nghiên cứu của Brides, kết hôn trước tuổi 30 sẽ thúc đẩy con người trưởng thành trong suy nghĩ và mạnh mẽ trong các quyết định hơn. Hay việc các cặp vợ chồng có con đầu lòng ngay sau khi kết hôn sẽ lâu bền hơn những cặp còn lại.

Tuy nhiên, suy cho cùng, điều quan trọng nhất trong hôn nhân vẫn là một người bạn đời phù hợp: biết yêu thương, lắng nghe và muốn cùng bạn viết tiếp một chương mới trong cuộc đời.

Khi đó, các nghiên cứu hay số liệu thống kê đều trở nên vô nghĩa khi bạn đang trong một mối quan hệ không có tương lai, hay yêu nhầm một người chưa đủ chín chắn và tử tế.

Với hôn nhân, sẽ không có bất kỳ hạn chót nào. Chỉ cần bạn chọn đúng người, thì đó chính là thời điểm đẹp nhất. Vì đây chính là sự đảm bảo đầu tiên để hôn nhân của bạn tốt đẹp và bền vững.

Vậy nên thay vì lo lắng phải kết hôn khi đến tuổi, thay vào đó hãy làm việc này khi bản thân bạn cảm thấy thực sự sẵn sàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn